Tuyển Ý hồi sinh trong gian khó

Phải đến lượt đấu cuối cùng của vòng loại Euro 2024 vào rạng sáng 21-11, đương kim vô địch Ý mới giành vé thứ nhì của bảng C vào vòng chung kết (VCK) sau trận hòa 0-0 trước 'chủ nhà' Ukraine tại Leverkusen (Đức).

Cả nước Ý nín thở theo dõi trận đấu này, thậm chí không ít người muốn đứng tim khi Ukraine đòi được hưởng phạt đền ở phút 90+2. Hậu vệ B. Cristane dường như đã chuồi bóng chạm mắt cá chân khiến tiền vệ M.Mudryk té ngã trong vòng 16,50 m nhưng trọng tài không cắt còi và công nghệ VAR cũng không can thiệp!

Với 1 điểm, Ý cùng đội đầu bảng Anh vào thẳng VCK EURO 2024 sẽ diễn ra tại Đức, trong lúc Ukraine sẽ cùng 11 đội hạng 3 các bảng tranh 3 suất vé vớt vào tháng 3 năm sau.

Xem thêm:

Tin liên quan

21 tấm vé đến VCK EURO 2024 đã có chủ

Hành trình giành quyền trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu của đội bóng Thiên thanh được chú ý bởi sau khi đánh bại chủ nhà Anh để vô địch EURO 2020 (diễn ra vào hè 2021 do dịch COVID-19), họ mất vé dự VCK World Cup 2022. Đó là một trong những tổn thương lớn nhất của bóng đá Ý khi trước đó, họ cũng ngồi nhà nhìn giải bóng đá thế giới 2018 diễn ra tưng bừng trên đất Nga.

Federico Chiesa, một trong những niềm hy vọng của đội tuyển Ý, ra chân trong trận hòa Ukraine rạng sáng 21-11. (Ảnh: REUTERS)

Chiến dịch vòng loại EURO 2024 của Ý đi được giữa chừng thì họ bị buộc phải thay "tướng" do HLV trưởng R.Mancini, công thần tại VCK EURO 2020, từ chức vào tháng 8-2023 chuyển sang nắm đội Ả Rập Saudi. LĐBĐ Ý thuyết phục thành công nhà vô địch Serie A L.Spalletti "giải cứu" tuyển quốc gia sau khi ông rời CLB Napoli.

Sự điềm tĩnh và kinh nghiệm cầm quân của HLV này giúp mang lại sinh khí cho đội tuyển. Dù không có nhiều tài năng lớn nhưng toàn đội thể hiện quyết tâm, khát khao để vượt qua sức ép cực lớn ở 2 trận gần nhất trước Bắc Macedonia và Ukraine. Qua 6 trận cầm quân, HLV Spalletti thắng 3, hòa 2 và chỉ thua mỗi tuyển Anh.

Lãnh đạo LĐBĐ Ý thở phào nhẹ nhõm vì hoàn thành lời hứa với CĐV nhưng với HLV Spalletti, quá trình hồi sinh đội tuyển quốc gia chỉ mới bắt đầu. Do vào VCK EURO với vị trí nhì bảng, Ý phải xếp trong nhóm hạt giống số 4, nhiều khả năng rơi vào "bảng tử thần" khi LĐBĐ châu Âu tổ chức bốc thăm vào ngày 2-12.

Xem thêm:

Tin liên quan

EURO 2024: Ý thở phào giành vé, HLV Czech gây sốc

Vì thế, ông Spalletti và cộng sự gấp rút lên kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu tại Đức, trong đó tăng cường sử dụng công nghệ. Ông cho các tuyển thủ tải một ứng dụng trên điện thoại di động để họ nắm bắt các bài phân tích về chiến thuật và clip ngay cả khi họ không tập trung ở Trung tâm huấn luyện Coverciano.

Các buổi tập của đội sắp tới có thể sẽ được bố trí máy bay không người lái để ghi hình toàn cảnh, sớm phát hiện và chỉnh sửa những khiếm khuyết. Nhà cầm quân 64 tuổi cũng yêu cầu LĐBĐ Ý lên lịch nhiều trận giao hữu với đối thủ mạnh nhằm giúp nhiều cầu thủ còn non trẻ cọ xát ở trình độ cao, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào trận đánh lớn tại Đức hè 2024.

HLV CH Czech từ chức ngay sau khi đội giành vé

Ngoài Ý thì CH Czech (bảng E) và Slovenia (bảng H) cũng giành vé vào VCK EURO 2024. Điều bất ngờ là ông J.Silhavy từ chức HLV trưởng đội CH Czech vài giờ sau trận thắng Moldova 3-0. Trước đó, ông bị chỉ trích vì đội mất ngôi đầu bảng về tay Albania và đã đuổi 3 tuyển thủ về nước vì trốn đi chơi ở hộp đêm cuối tuần qua, 2 ngày trước trận thắng Moldova rạng sáng 21-11.

Trần Đoàn

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/tuyen-y-hoi-sinh-trong-gian-kho-20231121223158765.htm