'Tuýt còi' 3 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền

Mới đây, tổ công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang đã phát hiện và bắt quả tang 3 ghe sắt có hành vi khai thác có hành vi khai thác khai thác cát trái phép trên sông Tiền thuộc địa bàn ấp Thới Bình, xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho.

Ghe tàu bị phát hiện và bắt giữ

Theo thông tin, vào khoảng 21h30, ngày 22/4, Tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang phát hiện 3 ghe sắt, không biển kiểm soát đang hút cát trái phép trên tuyến sông Tiền.

Phương tiện thứ nhất có trọng tải 40 tấn do Đặng Minh Lân, sinh năm 1993, ngụ xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm thuyền trưởng, đã hút lên phương tiện trên 10 m3 cát.

Phương tiện thứ 2 có trọng tải 73 tấn do Ngô Văn A, sinh năm 1977, ngụ ấp Long Trị, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng, đã hút lên phương tiện trên 22 m3 cát.

Phương tiện thứ 3 có trọng tải 40 tấn do Tạ Văn Quang, sinh năm 1983, ngụ ấp Hữu Lợi, xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng và điều khiển, đã hút lên phương tiện trên 16 m3 cát.

Tổ công tác liên ngành đã lập thủ tục hồ sơ ban đầu đối với người điều khiển phương tiện và thuyền trưởng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Nhân Mã (T/h)

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/tuyt-coi-3-phuong-tien-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-tien/