Australia và New Zealand ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương

Ngày 23/3, Bộ trưởng Ngoại giao Australia và New Zealand vừa ra tuyên bố chung về tình hình Tân Cương.

Trong tuyên bố chung, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta bày tỏ “sự quan ngại về các vụ vi phạm nhân quyền ngày càng tăng đối với người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương”.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta. Ảnh: Twitter

Tuyên bố này nhấn mạnh về việc “có bằng chứng rõ ràng về việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”. Tuyên bố cũng thể hiện sự ủng hộ của Australia và New Zealand đối với các biện pháp mà Canada, Liên minh châu Âu và Mỹ vừa công bố về tình hình Tân Cương. Australia và New Zealand kêu gọi Trung Quốc cho phép các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và các quan sát viên độc lập đến Tân Cương.

Trước đó, đầu tháng 3/2021, bên lề Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã phản ứng lại trước tuyên bố của một số quốc gia phương Tây về tình hình Tân Cương. Ngoại trưởng Vương Nghị cho hay “nhắc đến nạn diệt chủng, nhiều người sẽ nghĩ đến người da đỏ ở Mỹ thế kỷ 16, nô lệ ở Châu Phi thế kỷ 19, người Do Thái ở thế kỷ 20 và người bản địa Australia là những người vẫn đang phải đấu tranh cho đến tận ngày nay”.

Ông Vương Nghị khẳng định: “Không gì có thể phi lý hơn tuyên bố rằng có nạn diệt chủng ở Tân Cương. Nó chỉ là một lời bịa đặt với những động cơ đằng sau đó và là sự dối trá”. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho rằng một số nước phương Tây “chỉ quan tâm đến việc vận động chính trị và tạo ra cái gọi là vấn đề Tân Cương để phá hoại an ninh vầ ổn định ở Tân Cương và kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/australia-va-new-zealand-ra-tuyen-bo-chung-ve-tinh-hinh-tan-cuong-845153.vov