TX Quảng Yên: Xây dựng mô hình điểm an ninh cơ sở

Giữa tháng 7/2021, TX Quảng Yên ra mắt 2 mô hình an ninh cơ sở tại xã Hiệp Hòa và phường Cộng Hòa (là 2 trong 26 mô hình điểm đang được tỉnh triển khai). Thông qua các mô hình này nhằm huy động mọi nguồn lực để tập trung giải quyết các vấn đề ANTT, xây dựng xã, phường trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn…

Công an xã Hiệp Hòa thường xuyên nắm địa bàn, theo dõi, đảm bảo ANTT trong khu dân cư.

Công an xã Hiệp Hòa thường xuyên nắm địa bàn, theo dõi, đảm bảo ANTT trong khu dân cư.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc “Năm 2021 mỗi tỉnh thành trong toàn quốc lựa chọn xây dựng ít nhất 1 xã điển hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và 1 phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị”, tỉnh Quảng Ninh lựa chọn triển khai 26 mô hình an ninh cơ sở tại 13 xã, 6 phường, 7 thị trấn của 13/13 địa phương; là tỉnh có số mô hình lớn so với các tỉnh, thành khác trong nước.

Mục tiêu xây dựng mô hình an ninh cơ sở trên địa bàn TX Quảng Yên nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thông qua các mô hình an ninh cơ sở, thị xã triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động mọi nguồn lực để tập trung giải quyết các vấn đề ANTT; đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng xã, phường trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn về ANTT; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân.

Xã Hiệp Hòa hiện có 16 thôn, trên 3.000 hộ dân/hơn 11.000 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào công giáo. Địa bàn xã giáp với 3 địa phương cùng thị xã: Xã Sông Khoai, phường Cộng Hòa, phường Quảng Yên. Trước đây, xã là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về ANTT, nhất là trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ANTT trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Để có được kết quả đó, năm 2020 xã Hiệp Hòa đã kiện toàn lại 16 tổ nhân dân tự quản về ANTT. Các tổ này đã phát huy hiệu quả, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, ngay sau khi được thị xã chọn làm điểm xây dựng mô hình an ninh cơ sở, Công an xã Hiệp Hòa đã khẩn trương rà soát lại danh sách các đối tượng, như: Tù tha, án treo, cải tạo không giam giữ…,để giám sát, theo dõi quản lý chặt chẽ tại địa phương. Bên cạnh đó, đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

TX Quảng Yên ra mắt Mô hình an ninh cơ sở phường Cộng Hòa, tháng 7/2021.

Đại úy Đoàn Minh Long, Trưởng Công an xã Hiệp Hòa, cho biết: Khi bắt đầu triển khai xây dựng mô hình an ninh cơ sở tại xã Hiệp Hòa, đơn vị gặp không ít khó khăn, bởi đây là mô hình mới. Công an xã đang từng bước phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong xã tháo gỡ cho từng tiêu chí. Mô hình an ninh cơ sở là mô hình hay và ý nghĩa, thông qua đó đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, đưa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng lan tỏa, đem lại hiệu quả cao, kéo giảm tội phạm, ổn định ANTT, phát triển kinh tế - xã hội. Lộ trình thí điểm xây dựng mô hình an ninh cơ sở tại xã Hiệp Hòa và phường Cộng Hòa trong 1 năm; sau đó địa phương sẽ tổng kết, đánh giá, nhân rộng ra các xã, phường khác.

TX Quảng Yên đang trên đà phát triển, trở thành hạt nhân, động lực tăng trưởng tuyến hành lang kinh tế phía Tây của tỉnh. Thị xã đang quy hoạch phát triển 5 KCN (nhiều nhất tỉnh). Để đảm bảo ANTT cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân, công nhân lao động, thị xã xác định xây dựng mô hình an ninh cơ sở là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị; trong đó lực lượng Công an thị xã làm nòng cốt, phát huy vai trò chủ công trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện mô hình gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu...

Phạm Tăng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xay-dung-mo-hinh-diem-an-ninh-co-so-2932241.html