Tỷ giá ngoại tệ 26/8: USD giảm mạnh do áp lực kinh tế

Sự suy thoái của nền kinh tế đã khiến cho USD giảm giá. USD giao dịch với giá cao nhất là: 23.270 VND / 1 USD.

Thị trường thế giới

Chỉ số đồng đô la, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, đã giảm 0,5% ở mức 97,55 điểm.

Một loạt dữ liệu kinh tế mới được cung cấp từ Hoa Kỳ và Eurozone trong tuần này sẽ đưa ra tín hiệu rõ ràng hơn về tác động kinh tế đối với thị trường. Nổi bật là cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ.

Cuộc chiến thương mại kéo dài một năm giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm sôi động thị trường tài chính với thị trường trái phiếu cho thấy nguy cơ suy thoái đang gia tăng.

Tại Eurozone, Đức sẽ được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh lo ngại rằng nền kinh tế lớn nhất khối đang bước vào suy thoái. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát vào cuối tuần có thể sẽ nhấn mạnh sự cần thiết phải kích thích mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu.

Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho các công ty Hoa Kỳ bắt đầu tìm kiếm một sự thay thế cho vai trò của Trung Quốc đối với nền kinh tế Mỹ khi Bắc Kinh áp đặt nhiều mức thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ.

Vào thứ 6, ông đã tăng tải một dòng tweet về thuế quan - vũ khí trả đũa của Trung Quốc đối với hàng hóa trị giá khoảng 75 tỷ USD.

"Điều này làm tăng thêm sự bất ổn về mặt địa chính trị", ông Rod Rodososso, người đứng đầu bộ phận quản lý danh mục đầu tư thu nhập cố định tại VanEck ở New York nhận định.

"Rõ ràng, sự không chắc chắn liên quan đến tăng trưởng toàn cầu và đó là điều mà tất cả mọi người đều quan tâm".

Những bình luận của ông Trump đã làm lu mờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Jerome Powell. Powell không công bố bất kỳ biện pháp nào để giảm áp lực nền kinh tế toàn cầu, nhưng những phát biểu đó đã tạo tiền đề cho việc cắt giảm lãi suất.

Powell cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang thuận lợi, và Fed sẽ đưa ra quyết định thích hợp để giữ sự mở rộng kinh tế đi đúng hướng.

"Chủ tịch của Fed - Powell, phát biểu tại Jackson Hole cho thấy ông đang nghiêng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Nhưng ông không đưa ra phản ứng nào liên quan đến con đường lãi suất của Fed vào tháng 9.", ông Philip Marey, chiến lược gia cấp cao của Mỹ, tại Rabobank, nói.

"Sau khi leo thang chiến tranh thương mại, Tổng thống Trump sẽ có được những gì ông muốn từ Fed: lãi suất thấp hơn", ông Rabobank đã nói.

Theo tính toán của IMF, trong năm ngoái, Trung Quốc là nước mua lớn nhất hàng xuất khẩu của 34 nước. Năm 2007, trước khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc là nước mua hàng xuất khẩu lớn nhất của khoảng 13 nước.

Thị trường trong nước

Ngân hàng mua ngoại tệ (USD)

Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23.065 VND / 1 USD

Ngân hàng TPBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 23.130 VND / 1 USD

Ngân hàng Kiên Long đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 23.260 VND / 1 USD

Ngân hàng Kiên Long đang mua chuyển khản USD với giá cao nhất là: 23.260 VND / 1 USD

Ngân hàng bán ngoại tệ (USD)

Ngân hàng ACB, Agribank, Đông Á, Eximbank, Kiên Long, SCB, SHB đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 23.250 VND / 1 USD

Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 23.246 VND / 1 USD

Ngân hàng MBBank, TBBank đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 23.270 VND / 1 USD

Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 23.255 VND / 1 USD

Quỳnh Hoa

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/ty-gia-ngoai-te-268-usd-giam-manh-do-ap-luc-kinh-te-70429.html