Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/8: Đồng USD tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/8 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 4 tháng rưỡi qua. Nhiều dự báo cho thấy ngoại tệ này sẽ khó phục hồi ổn định do sức ép của đại dịch Covid-19 lên nền kinh tế Mỹ.

Sáng nay 3/8 theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD trên thị trường thế giới bất ngờ tăng. USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 93.435 điểm, tăng 0.426 điểm.

Dù tăng trở lại nhưng các nhà phân tích cho rằng vẫn nhiều yếu tố gây sức ép đến đồng bạc xanh. USD hiện đứng ở mức: 1 Euro đổi 1.1784 USD; 1 bảng Anh đổi 1.3097 USD; 1 USD đổi 105.82 Yên.

Chỉ trong một tuần cuối tháng 7, có tới 1,4 triệu người Mỹ nộp hồ sơ thất nghiệp. Số hồ sơ thất nghiệp tại Mỹ từng lên tới con số 25 triệu vào tháng 5. Không việc làm, thu nhập giảm, chi tiêu của người dân Mỹ giảm mạnh, trong khi tiêu dùng cá nhân lại thường chiếm tới 2/3 GDP của Mỹ.

Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, GDP của Mỹ giảm 9,5% trong quý II so với quý I, tương đương với mức giảm 32,9% trong cả năm.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch ngày 31/7 cũng đã hạ triển vọng của kinh tế Mỹ từ ổn định xuống tiêu cực, cảnh báo rằng mức nợ cao và thâm hụt ngân sách của nước này đã trở nên tồi tệ hơn. Fitch dự đoán thâm hụt ngân sách Mỹ sẽ đạt mức tương đương 20% GDP trong năm nay, trước khi quay trở lại mức tương đương 11% GDP vào năm 2021 khi các biện pháp chi tiêu kết thúc.

Đầu tuần USD tăng giá nhẹ

Ở thị trường trong nước, chốt phiên cuối tuần (ngày 2/8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.213 đồng/USD, giảm 8 đồng so với cuối tuần trước đó (ngày 26/7). Tuy nhiên, tỷ giá USD tại các Ngân hàng thương mại trong tuần qua chỉ giảm nhẹ, thậm chí đứng yên. Như tại Vietcombank, giá USD vẫn được giao dịch ở mức 23.060 - 23.270 đồng/USD (mua vào - bán ra); Eximbank giảm 10 đồng so với cuối tuần trước đó còn 23.080 đồng/USD mua và 23.250 đồng/USD bán; Vietinbank cũng giảm 4 đồng xuống còn 23.080 – 23.263 đồng/USD (mua - bán)

Trong khi đó, giá Euro vẫn tiếp tục tăng và giá bán đã vượt 28.000 đồng/Euro. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua - bán là 26.810 - 28.177 đồng/Euro, tăng thêm lần lượt 571 – 601 đồng so với cuối tuần trước đó. Hay Eximbank cũng cộng thêm 551 – 560 đồng lên 27.198 – 27.669 đồng/Euro... Đồng Euro trên thị trường tự do cũng tăng 320 đồng cho chiều mua vào lên 27.250 đồng/Euro và tăng 420 đồng ở chiều bán ra lên 27.450 đồng/Euro.

Hoàng Lan

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ty-gia-ngoai-te-ngay-38-dong-usd-tang-nhe-141496.html