Tỷ lệ người hút thuốc lá giảm ở 12 tỉnh

Ngày 4-10, Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội tiến hành thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá theo chương trình của Phiên họp toàn thể lần thứ 15. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban, chủ trì phiên họp.

 Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp.

Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên họp.

Theo báo cáo của Chính phủ tại phiên họp, giai đoạn 2017-2019, Quỹ đã hỗ trợ 99 đơn vị. Mạng lưới về phòng chống tác hại thuốc lá đã được thành lập và duy trì trên toàn quốc. Đến nay có 20 bộ, ngành và tổ chức chính trị, xã hội và 63/63 tỉnh thành đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá. Việc xây dựng kế hoạch của Quỹ để hỗ trợ các đơn vị căn cứ theo các nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, có các chỉ số cụ thể trong từng giai đoạn.

Năm 2018, 12 tỉnh có tỷ lệ hút thuốc ở nam giới giảm so với điều tra toàn quốc năm 2015. Tỷ lệ người phơi nhiễm khói thuốc tại nơi làm việc giảm hơn 13%, tại trường đại học cao đẳng giảm hơn 16%, trên các phương tiện giao thông công cộng giảm 15%. Theo điều tra toàn quốc về tình hình sử dụng thuốc lá năm 2015, tỷ lệ người hút thuốc lá được nhân viên tư vấn bỏ thuốc tăng 10,08%.

Dự thảo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Về các vấn đề Xã hội thể hiện sự nhất trí về cơ bản với báo cáo của Chính phủ. Báo cáo của Chính phủ đã phản ánh đầy đủ kết quả hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ và hạn chế, tồn tại, giải pháp đưa ra để khắc phục vướng mắc. Sau hơn 6 năm thành lập, Quỹ đã giữ vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Toàn cảnh phiên họp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Về các vấn đề Xã hội cũng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động và việc quản lý Quỹ. Đó là, quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, bệnh viện, trường học, địa điểm công cộng vẫn còn chưa được thực hiện tốt, vi phạm xảy ra còn phổ biến; các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá nhưng vai trò còn hình thức, chưa gắn với hiệu quả thực tiễn; mục tiêu kế hoạch hàng năm, kế hoạch 2 năm không thay đổi qua các giai đoạn, không có mục tiêu đích của từng thời kỳ; chất lượng và hiệu quả làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ còn chưa cao.

Ủy ban Về các vấn đề Xã hội kiến nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của Hội đồng Quản lý Quỹ; khắc phục việc chậm phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tác hại của thuốc lá theo giai đoạn 2 năm.

Một số ý kiến phát biểu tại phiên họp đề nghị cần nghiên cứu để đưa ra mục tiêu kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của các nhiệm vụ phòng chống tác hại của thuốc lá; các hoạt động tuyên truyền cần phù hợp hơn với từng nhóm đối tượng cụ thể; đánh giá thực tiễn 6 năm hoạt động để có các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp, đồng bộ.

Có ý kiến cho rằng, việc cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng vẫn chưa có hiệu quả cao nên tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc ở những nơi này còn cao... Do đó, Bộ Y tế cần quan tâm hơn, có các giải pháp truyền thông mạnh mẽ hơn để người dân nhận thức rõ vấn đề này.

Một số ý kiến khác đề nghị chú trọng tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lập kế hoạch, giám sát và đánh giá các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định về tài chính của nhà nước khi sử dụng hỗ trợ từ Quỹ, bảo đảm xây dựng kế hoạch theo phương thức từ dưới lên.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh khi kết luận nội dung này đã đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, địa phương phối hợp tích cực hơn để hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu quả hơn nữa, nâng cao công tác dự phòng, công tác đảm bảo sức khỏe của toàn dân.

* Cũng trong ngày 4-10, Ủy ban Về các vấn đề Xã hội cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác trước khi bế mạc Phiên họp thứ 15.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/ty-le-nguoi-hut-thuoc-la-giam-o-12-tinh-592724