Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida tăng sau cải tổ

Trong cuộc cải tổ Nội các lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Kishida chỉ giữ lại 5 vị trí chủ chốt và bổ sung thêm 9 gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong bộ máy chính phủ.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, ngày 10/8. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, ngày 10/8. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo một cuộc thăm dò của hãng Kyodo, công bố ngày 11/8, tỷ lệ ủng hộ nội các mới của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã tăng lên 54,1% sau khi cải tổ nhằm mang lại luồng sinh khí mới, thúc đẩy quá trình thực thi quyết sách hiệu quả hơn.

Cuộc thăm dò được thực hiện qua điện thoại trên quy mô toàn quốc và trong 2 ngày 10-11/8, thời điểm ông Kishida tiến hành cải tổ.

Trước đó, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Nhật Bản đã tụt xuống mức thấp nhất là 51% trong cuộc thăm dò ngày 30-31/6.

Trong cuộc cải tổ Nội các lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Kishida chỉ giữ lại 5 vị trí chủ chốt và bổ sung thêm 9 gương mặt mới lần đầu tiên có mặt trong bộ máy chính phủ.

Trước đó, ông Kishida cũng tiến hành cải tổ Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, trong đó chỉ giữ lại 3 vị trí chủ chốt gồm Phó Chủ tịch Taro Aso, Tổng Thư ký Toshimitsu Motegi và Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề Quốc hội Tsuyoshi Takagi./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ty-le-ung-ho-noi-cac-cua-thu-tuong-nhat-ban-kishida-tang-sau-cai-to/810598.vnp