Tỷ phú 'ấu dâm' thân thiết với Clinton, Trump và sao Hollywood

Jeffrey Epstein - tỷ phú Mỹ bị bắt vì tội buôn bán nô lệ tình dục - có mối quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Bill Clinton và đương kim chủ nhân Nhà Trắng Donald Trump.

Theo Fox News, ngày 8/7 người phát ngôn của ông Bill Clinton đã phải lên tiếng thanh minh về mối quan hệ của cựu tổng thống Mỹ với Jeff Epstein, nhà tài phiệt vừa bị bắt giữ vì tội buôn bán nô lệ tình dục vị thành niên.

Các công tố viên New York cho biết gã tỷ phú bệnh hoạn "săn" những "con mồi" rất trẻ, chỉ 14-15 tuổi. Sau khi Epstein bị bắt, báo chí Mỹ lập tức phanh phui mối quan hệ trong quá khứ của hắn với cựu Tổng thống Bill Clinton, đương kim Tổng thống Donald Trump và nhiều người nổi tiếng khác.

Người phát ngôn của ông Clinton khẳng định cựu tổng thống Mỹ “không hề biết gì” về những “tội ác khủng khiếp” của Jeffrey Epstein. “Năm 2002 và 2003, Tổng thống Clinton đi 4 chuyến trên máy bay của Jeffrey Epstein, một tới châu Âu, một tới châu Á và 2 tới châu Phi, bao gồm những địa điểm liên quan đến hoạt động của Quỹ Clinton”, người phát ngôn này nói.

Jeffrey Epstein (trái) đã rất thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Jeffrey Epstein (trái) đã rất thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

"Tổng thống Clinton không gặp gỡ Epstein trong suốt 10 năm qua và chưa bao giờ đến trang trại của Epstein ở New Mexico hay dinh thự của ông ta tại Florida", người phát ngôn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lao động Mỹ đối mặt áp lực từ chức

Tháng 10/2002, Bill Clinton ca ngợi cho Jeffrey Epstein trên tạp chí New York Magazine: “Jeffrey vừa là một nhà tài chính thành đạt, vừa là nhà từ thiện tận tâm. Ông có hiểu biết sâu sắc về thị trường toàn cầu cũng như kiến thức chuyên sâu về khoa học thế kỷ 21".

"Tôi đặc biệt đánh giá cao sự hiểu biết và tính hào phóng của ông ấy trong chuyến đi tới châu Phi gần đây với mục đích dân chủ hóa, nâng cao năng lực của người nghèo và chống bệnh HIV/AIDS”, ông Clinton nói khi đó.

Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra tuyên bố gì về mối quan hệ giữa ông Trump và Epstein. Trước đó, báo chí Mỹ đồng loạt dẫn lời ông Trump mô tả Epstein hồi năm 2002: "Tôi biết Jeff từ 15 năm qua. Đó là một người rất vui vẻ. Người ta còn nói rằng anh ấy yêu thích phụ nữ đẹp chẳng kém gì tôi. Nhiều cô gái của anh ấy còn rất trẻ".

Nhiều tờ báo Mỹ cũng đăng bức ảnh tổng thống Mỹ cùng vợ Melania chụp chung với Epstein và Ghislaine Maxwell - bạn gái của hắn - tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, Florida hồi năm 2000. Epstein từng bị cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên tại Mar-a-Lago.

Ngoài ông Clinton và ông Trump, Bộ trưởng Lao động Mỹ Alexander Acosta đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì đã ký thông qua thỏa thuận miễn tố tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên của Epstein hồi năm 2008 ở Florida.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Alex Acosta. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Epstein thừa nhận tội danh đề nghị mua dâm, lĩnh án tù 13 tháng và bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục. Tuy nhiên, thỏa thuận này cho phép Epstein ra khỏi cơ sở giam giữ 6 ngày trong tuần để đến nơi làm việc.

Khi ký thỏa thuận này, ông Acosta là công tố viên ở Nam Florida. Hồi tháng 2, một thẩm phán ở Florida ra phán quyết khẳng định văn phòng công tố của ông Acosta đã vi phạm pháp luật khi ký thỏa thuận này.

Theo Business Insider, nhiều nghị sĩ Dân chủ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đã lên tiếng yêu cầu ông Acosta từ chức. Bà Pelosi mô tả thỏa thuận ông Acosta ký là "phi đạo đức" và xâm phạm quyền lợi của các nạn nhân từng bị Epstein tấn công. Bà cũng khẳng định ông Trump biết rõ mọi hành vi của ông Acosta trước khi bổ nhiệm ông vào vị trí lãnh đạo Bộ Lao động.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Ted Lieu viết trên Twitter: "Khi còn là công tố viên, Bộ trưởng Lao động Acosta trao cho kẻ xâm hại tình dục trẻ em Jeffrey Epstein một thỏa thuận ngọt ngào. Giờ có thể Epstein đã tấn công thêm nhiều nạn nhân khác. Tại sao Acosta vẫn giữ chức bộ trưởng?".

Mù mờ con số tài sản

Truyền thông Mỹ cho biết ngoài ông Trump và ông Clinton, Epstein còn quen biết nhiều nhân vật quyền lực và nổi tiếng khác như Hoàng tử Anh Andrew, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, tỷ phú truyền thông Rupert Murdoch.

Hàng loạt ngôi sao giải trí đình đám như Alec Baldwin, Ralph Fiennes, Dustin Hoffman và Elizabeth Hurley cũng đã từng đến nhà và ăn tối với Epstein. Hồi tháng 12/2010, hơn một năm sau khi Epstein ra tù, hắn đã tiếp đón hàng loạt ngôi sao ở dinh thự tại New York.

Jeff Epstein có quan hệ với nhiều nhân vật quyền lực. Ảnh: Getty Images.

Báo Washington Post khẳng định: "Chúng ta cần biết sự thật về Jeff Epstein và những người bạn quyền lực của hắn". New York Times đặt câu hỏi: "Ai đã bảo vệ Jeff Epstein?". Bloomberg nhận định: "Vụ bắt giữ Epstein là mối lo ngại đối với ông Trump".

Tài sản của Epstein cũng là một câu hỏi lớn. Khi đưa tin về hắn, báo chí Mỹ luôn giật tít "tỷ phú". Tuy nhiên tạp chí Forbes từng khẳng định hắn không phải là tỷ phú USD và sở hữu tài sản kém xa mức 1 tỷ USD. Dinh thự của hắn ở New York có giá khoảng 77 triệu USD.

Theo NBC News, Epstein khởi nghiệp trong ngành tài chính tại Ngân hàng đầu tư Bear Stearns. Sau đó, hắn lập công ty riêng có tên J. Epstein & Co. trước khi đổi thành Financial Trust. Hắn giữ bí mật danh sách khách hàng và tài sản cá nhân. Theo Vanity Fair, Epstein từng khoe tất cả khách hàng của hắn đều có tài sản trên 1 tỷ USD.

Khách hàng nổi tiếng duy nhất của Epstein là Les Wexner, CEO của Tập đoàn L Brands danh tiếng. Mới đây, người ngôn viên của L Brands tuyên bố CEO của tập đoàn đã cắt đứt mối quan hệ với Epstein hơn 10 năm trước.

Minh Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ty-phu-au-dam-than-thiet-voi-clinton-trump-va-sao-hollywood-post964959.html