Tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc

Nhà sáng lập Pinduoduo đã vượt qua ông chủ của Tencent và TikTok để trở thành tỷ phú công nghệ giàu nhất Trung Quốc.

Giá trị tài sản ròng của Colin Huang đã tăng lên sau đợt tăng giá cổ phiếu của PDD ở New York vào năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Colin Huang, nhà sáng lập tập đoàn PDD – chủ sở hữu sàn thương mại điện tử Pinduoduo, đã trở thành doanh nhân công nghệ giàu nhất Trung Quốc sau khi giá trị cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của công ty tăng 80% vào năm 2023.

Cụ thể, theo “Danh sách những người giàu nhất Thế Giới năm 2024” được Hurun công bố hôm 25/3, tài sản của tỷ phú 44 tuổi đã tăng 71% lên 53,4 tỷ USD so với năm 2023.

Điều này đã giúp ông vượt qua các “ông trùm” công nghệ lớn của Trung Quốc là Pony Ma Huateng của Tencent và Zhang Yiming của ByteDance – tập đoàn sở hữu mạng xã hội TikTok.

Môi trường làm việc tại PDD. Ảnh: Reuters.

Tài sản ròng của Jack Ma đã giảm 10% xuống còn 24,4 tỷ USD, trong khi tài sản của Zhang giảm 8% xuống còn 43,4 tỷ USD. Cả hai đều đã tụt một bậc xuống lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4.

Hiện tại, Zhong Shanshan - nhà sáng lập nhà máy sản xuất nước đóng chai Nongfu Spring, vẫn là người giàu nhất nước này với tài sản ròng 61,5 tỷ USD.

Theo hồ sơ quản lý của Mỹ, ông Huang là cổ đông lớn nhất của PDD với 26,5% cổ phần, với trị giá 43,3 tỷ USD tính theo giá cổ phiếu vào ngày 22/3. Ông từ chức chủ tịch vào năm 2021 sau khi lệnh trừng phạt của Bắc Kinh xóa sạch hàng nghìn tỷ USD khỏi cổ phiếu công nghệ và giáo dục của quốc gia trong và ngoài nước.

Theo Hurun, khối tài sản khổng lồ của Huang đã đưa ông lên vị trí thứ 24 trong danh sách người giàu nhất thế giới so với vị trí thứ 39 trên bảng xếp hạng một năm trước.

“Huang năm thứ hai liên tiếp là doanh nhân tăng trưởng tài sản nhiều nhất ở Trung Quốc”. Thật khó để tin rằng ông ấy đã lọt vào top 30 doanh nhân toàn cầu kể từ khi thành lập Pinduoduo chưa đầy 10 năm trước”, Rupert Hoogewerf, chủ tịch kiêm trưởng nhóm nghiên cứu của Hurun Report, cho biết.

Một số các CEO công nghệ khác cũng nổi lên trong số những tỷ phú tăng trưởng nhanh nhất của Trung Quốc khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục thúc đẩy các xu hướng công nghệ mới trên toàn cầu.

Họ bao gồm Cai Haoyu - nhà sáng lập công ty game miHoYo và Chen Tianshi - người sáng lập công ty phát triển chip AI Cambricon Technologies. Tài sản của Cai đã tăng 210% lên 11 tỷ USD, trong khi tài sản của Chen tăng 120% lên 3,1 tỷ USD.

Cũng theo Hurun, Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX, đã giành lại danh hiệu người giàu nhất với khối tài sản 192,6 tỷ USD nhờ doanh số kỷ lục của Tesla và mức định giá khổng lồ của SpaceX.

Việt Anh

Nguồn Znews: https://znews.vn/ty-phu-cong-nghe-trung-quoc-post1466972.html