Tỷ phú công nghệ Trung Quốc bị bắt tại Mỹ

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com Richard Liu đã bị bắt tại tiểu bang Minnesota (Mỹ) vì có nghi ngờ tấn công tình dục.

Liu Qiangdong, 45 tuổi là một trong những người giàu nhất Trung Quốc - Ảnh: The Guardian

JD cho biết trong một tuyên bố ngày 2.9 rằng Liu (tên Trung Quốc là Liu Qiangdong) bị nhà chức trách Mỹ "bắt lầm". Dù vậy nhà chức trách Mỹ cho hay họ chưa ra kết luận cuối cùng liên quan đến vụ việc.

"Trong một chuyến công tác ở Mỹ, ông Liu đã bị cảnh sát Minnesota bắt vì một cáo buộc không thể chứng minh", JD cho biết.

"Cảnh sát địa phương nhanh chóng xác định rằng không có bằng chứng nào chống lại Liu, và sau đó ông đã có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình như kế hoạch ban đầu", JD cho biết thêm.

JD không cho biết chi tiết của các cáo buộc và Reuterscho hay họ cũng không thể xác nhận thông tin từ ông Liu. JD là một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc, Liu, 45 tuổi có tổng tài sản khoảng 2 7,9 tỉ USD, theo Forbes.

Ông ta bị bắt vào nửa đêm 31.8, và được thả ra vào lúc 4 giờ chiều 1.9 (giờ Mỹ), theo trang web của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Hennepin.

Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Minneapolis John Elder nói rằng một cuộc điều tra đang diễn ra và từ chối cung cấp chi tiết về vụ bắt giữ. "Chúng tôi chưa biết liệu có truy tố hay không vì chưa kết thúc quá trình điều tra", ông John Elder nói với Reuters.

Ông Liu hiện theo học một khóa chuyên tu tại Đại học Minnesota, theo chương trình hợp tác với Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc.

Thiên Hà (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ty-phu-cong-nghe-trung-quoc-bi-bat-tai-my-95877.html