Tỷ phú giàu nhất Ấn Độ đầu tư vào ngành công nghiệp đồ chơi trẻ em

Người đàn ông giàu nhất Ấn Độ vừa mua lại chuỗi cửa hàng đồ chơi Hamley, một thương hiệu mang tính biểu tượng nhất của Vương quốc Anh.

Tập đoàn Reliance, thuộc sở hữu của tỷ phú Mukesh Ambani vừa thâu tóm chuỗi cửa hàng đồ chơi Hamley từ chủ sở hữu Trung Quốc C.Banner International, với giá gần 90 triệu đô la Mỹ. Hamley là cửa hàng đồ chơi lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới, đồng thời là một trong những nhà bán lẻ đồ chơi nổi tiếng nhất thế giới

Ông Mukesh Ambani là nhà tài phiệt giàu nhất Ấn Độ, đồng thời là chủ tịch và giám đốc quản lý của Tập đoàn Reliance Industries

Ông Mukesh Ambani là nhà tài phiệt giàu nhất Ấn Độ, đồng thời là chủ tịch và giám đốc quản lý của Tập đoàn Reliance Industries

Theo thỏa thuận, tỷ phú người Ấn Độ sẽ kiểm soát hoàn toàn các cửa hàng của Hamley tại 18 quốc gia. Tập đoàn Reliance đã sở hữu độc quyền thương hiệu, đầu não chính ở Ấn Độ và điều hành 88 cửa hàng nhượng quyền của Hamley.

Ông Mukesh Ambani sẽ đẩy mạnh dịch vụ bán lẻ và cạnh tranh trực tiếp với Amazon (AMZN) và Walmart (WMT), tập đoàn đã đổ hàng tỷ đô la vào Ấn Độ để phát triển ngành thị trường thương mại điện tử.

Tổng giám đốc điều hành Darshan Mehta của tập đoàn Reliance cho biết: "Việc thâu tóm thương hiệu đồ chơi Hamley là một trong những chiến lược ấp ủ từ lâu của tập đoàn, giúp Reliance trở thành nhà bán lẻ thuộc top đầu thế giới".

Thương hiệu đồ chơi Hamley đã trải qua 259 năm hoạt động, có cửa hàng hàng đầu tiên trên Phố Regent của Luân Đôn , một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng

Ông Ambani đã tính toán kỹ lưỡng trong thương vụ này, nhằm tạo cú hích lớn vào mảng bán lẻ trực tuyến. Trước đó, người đàn ông giàu nhất Ấn Độ đã gây bão nền kinh tế kỹ thuật số bằng việc phát triển mạng di động Reliance Jio, hiện đã có hơn 300 triệu thuê bao đăng ký chỉ sau 3 năm ra mắt. Ông mong muốn thương hiệu Reliance Retail (công ty con chuyên mảng bán lẻ trực tuyến) sẽ đứng đầu thế giới trong tương lai.

Tỷ phú Mukesh Ambani không chỉ là chủ sở hữu duy nhất các thương hiệu lâu đời đến từ Vương quốc Anh. Trước đó, tập đoàn Tata Motors (TTM) thuộc sở hữu của tỷ phú Ấn Độ Ratan Tata, đã mua lại nhà sản xuất ô tô Jaguar Land Rover vào năm 2008.

Theo CNN

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ty-phu-giau-nhat-an-do-dau-tu-vao-nganh-cong-nghiep-do-choi-tre-em-3136/