Tỷ phú giàu nhất Đan Mạch mất 3 trong số 4 người con trong vụ đánh bom Sri Lanka

Trong thảm kịch đánh bom ở Sri Lanka hôm 21/4, tỷ phú Anders Holch Povlsen đã mất 3 người con trong lúc những đứa trẻ đang đi nghỉ tại đây.

Anders Holch Povlsen được biết đến là người giàu nhất Đan Mạch, đã mất 3 người con trong vụ khủng bố tại Sri Lanka.

Tỷ phú Đan Mạch đứng sau thương hiệu thời trang bán lẻ trực tuyến Asos đã mất 3 trong số 4 đứa con của mình trong vụ tấn công khủng bố Sri Lanka, tờ The Guardian đưa tin, dẫn lời phát ngôn viên tập đoàn.

Theo báo cáo của Forbes, Anders Holch Povlsen, 46 tuổi, là người giàu nhất Đan Mạch với tài sản ròng trị giá 7,9 tỷ USD. Ông cũng được cho là người sở hữu đất đai lớn nhất ở Scotland sau khi mua một chuỗi bất động sản tại đây.

Vụ đánh bom tại nhà thờ và khách sạn trên khắp Sri Lanka vào ngày 21/4 đã giết chết 290 người và làm bị thương khoảng 500 người.

Jesper Stubkier, Giám đốc truyền thông tập đoàn Bestseller của tỷ phú Povlsen, cho biết: “Tôi có thể xác nhận rằng ba đứa trẻ đã qua đời. Chúng tôi không bình luận gì thêm và chúng tôi yêu cầu sự riêng tư của gia đình được tôn trọng vào thời điểm này”.

Theo BBC, một trong những đứa con của ông Povlsen đã đăng một bức ảnh lên Instagram chỉ vài ngày trước đó, đi kèm với tag địa điểm ở Sri Lanka.

Ông Stubkier từ chối bình luận về danh tính của những đứa trẻ hoặc liệu có thêm các thành viên khác trong gia đình đã đến thăm Sri Lanka trong thời điểm xảy ra thảm kịch hay không.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ty-phu-giau-nhat-dan-mach-mat-3-trong-so-4-nguoi-con-trong-vu-danh-bom-sri-lanka-a431010.html