Tỷ phú giàu thứ 3 thế giới thoát chết nhờ phát hiện ung thư sớm

Warren Buffett phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt năm 2012. Nhờ điều trị sớm, sức khỏe của vị tỷ phú đã ổn định.

Tháng 4/2012, bức thư từ chủ nhân khối tài sản 89 tỷ USD, Warren Buffett, đã được đăng tải trên trang web chính thức của Berkshire Hathaway. "Huyền thoại đầu tư" cho biết mình đang mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu.

Ông chủ của Berkshire cũng trấn an các cổ đông rằng tình trạng sức khỏe không đáng lo ngại. Điều bất ngờ là sau đó Warren Buffett lựa chọn cách điều trị mà theo như Reuters viết "gây kinh ngạc cho một số chuyên gia".

Xạ trị ngay sau khi phát hiện bệnh

Ngày 17/4/2012, Warren Buffett viết trong thư gửi tới cổ đông công ty rằng: "Tôi vừa nhận được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào thứ Tư tuần trước. Tôi đã quét CAT, xương cũng như chụp MRI (...) và phát hiện ra mình mắc bệnh vì mức độ PSA gần đây đã vượt quá độ cao bình thường". Cùng với đó, ông chia sẻ trong tháng 7/2012 bản thân sẽ bước vào đợt xạ trị.

Warren Buffett chọn cách xạ trị ngay khi phát hiện mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Ảnh: Essential News.

Theo ABC News, giữa tháng 9/2012 tỷ phú giàu thứ 3 thế giới đã hoàn thành khóa điều trị với kết quả tích cực. Ông chia sẻ: "Đó là một ngày tuyệt vời đối với tôi sau khi trải qua 44 lần xạ trị".

Warren Buffett thậm chí còn nói đùa với các giám đốc điều hành về kế hoạch sống của bản thân để để trở thành người đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt sống sót lâu nhất. Ông cũng bày tỏ sự nhẹ nhõm vì đã hoàn thành các phương pháp điều trị bức xạ. "Các tác dụng phụ sẽ tới trong một vài tuần, nhưng tôi rất vui khi nói rằng mình đã tạm biệt ung thư", vị tỷ phú nói.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), tỷ lệ sống sót tương đối năm năm đối với nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn một là gần 100%. Vì vậy, ABC News cho rằng quyết định của Warren Buffett trước bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 1 là phương pháp gây tranh cãi. Bởi lẽ, ở giai đoạn này, căn bệnh có thể chữa khỏi và việc dùng xạ trị thường thích hợp với các thời kỳ sau.

Ung thư tuyến tiền liệt có thể chữa khỏi nhờ phát hiện sớm?

Medicinenet cho biết các chuyên gia lưu ý rằng ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện ở giai đoạn 1, khi các tế bào vẫn đang trú ngụ ở bộ phận này, có khả năng chữa khỏi cao. ACS thống kê, cứ 4 trong số 5 bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện ở giai đoạn 1 hoặc 2 có tỷ lệ sống sót thêm 10 năm là 98%.

Tỷ lệ chữa khỏi ung thư tuyến tiền liệt nếu phát hiện sớm là xấp xỉ 100%. Ảnh: Medscape.

Hiện nay, khoảng 242.000 nam giới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt ở Mỹ mỗi năm và khoảng 28.000 người chết vì căn bệnh này hàng năm. "Nhiều bệnh nhân có thể được chữa khỏi nếu tế bào ung thư không lan rộng", Viện Ung thư Quốc gia Mỹ lưu ý trên trang web của mình. Và thậm chí "một số bệnh nhân ung thư không lan rộng ra ngoài tuyến tiền liệt cũng có thể được chữa khỏi".

Trả lời phỏng vấn của MSNBC, TS Christopher Kane, Trưởng khoa tiết niệu trường Đại học California (San Diego) cho biết, thực tế Warren Buffett đang ở giai đoạn 1, các tế bào ung thư trú ngụ ở tuyến tiền liệt, chớm lây lan sang các bộ phận khác, vì vậy việc chữa khỏi hoàn toàn là điều có thể làm được.

Phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt bằng cách nào?

Mayo Clinic đưa ra ý kiến, việc nên tầm soát khi không có triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Các tổ chức y tế không đồng ý về việc sàng lọc bởi chưa rõ lợi ích mà nó mang lại.

Một số tổ chức y tế khuyên nam giới nên xem xét sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt ở độ tuổi 50, hoặc sớm hơn đối với những người đàn ông có yếu tố nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Xét nghiệm sàng lọc tuyến tiền liệt có thể bao gồm:

- Khám trực tràng kỹ thuật số (DRE): Nếu bác sĩ của bạn tìm thấy bất kỳ sự bất thường trong kết cấu, hình dạng hoặc kích thước của tuyến tiền liệt, người bệnh có thể cần xét nghiệm thêm.

- Xét nghiệm kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA): Tuyến tiền liệt chịu trách nhiệm sản xuất chất lỏng nuôi dưỡng và vận chuyển tinh trùng. Ung thư tuyến tiền liệt xảy ra do dư thừa protein PSA trong máu. Xét nghiệm PSA kết hợp với DRE sẽ giúp xác định ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm nhất.

Nam giới nên thận trọng với những dấu hiệu bất thường khi đi tiểu. Ảnh: Medical Newstoday.

Nếu xét nghiệm DRE hoặc PSA phát hiện bất thường, các bác sĩ sẽ đề nghị các xét nghiệm tiếp theo chẳng hạn như: Siêu âm, kiểm tra mẫu mô tuyến tiền liệt hoặc kiểm tra phản ứng tổng hợp MRI.

Các phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt phổ biến hiện nay bao gồm: phẫu thuật cắt bỏ khối u, liệu pháp suy giảm hormone (nội tiết tố nam) và phương pháp xạ trị. Nếu khối u vẫn đang phát triển chậm, dựa trên sự thay đổi mức độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA), các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân điều trị bằng thuốc và theo dõi.

Nếu có các dấu hiệu cảnh báo sau đây, bạn nên đi khám bác sĩ để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt:

- Tiểu buốt hoặc khó khăn khi đi tiểu

- Thường xuyên đi tiểu hơn vào ban đêm

- Mất kiểm soát cảm giác buồn tiểu

- Giảm lưu lượng hoặc tốc độ của dòng nước tiểu bất thường

- Tiểu ra máu hoặc có máu trong tinh dịch

- Rối loạn cương dương

- Đau khi xuất tinh

Thiên Nhan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ty-phu-giau-thu-3-the-gioi-thoat-chet-nho-phat-hien-ung-thu-som-post971928.html