Tỷ phú hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn sẽ 'nâng tầm' Khu kinh tế Vân Phong

Chiều 9/9, UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác và xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong.

Ông Hoàng Đình Phi, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết, Lễ ký kết chính thức Bản ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) vừa diễn ra tại Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lễ ký kết chính thức Bản ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương

Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ thành lập với tổng diện tích khoảng 150.000 ha (70.000 ha mặt đất và 80.000 ha mặt nước), nằm trên địa bàn huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Với lợi thế là khu kinh tế ven biển, có cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu 200.000 DWT. Giao thông thuận lợi, nằm trên giao lộ Bắc Nam và Tây Nguyên, cảnh quan du lịch phong phú đầy tiềm năng thuộc tỉnh Khánh Hòa để có thể phát triển đa ngành, đa lĩnh vực gắn với kinh tế biển.

Thời gian qua, IPPG đã rất quan tâm và đầu tư một số dự án lớn tại tỉnh Khánh Hòa, đồng thời có đề xuất tham gia tài trợ việc tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong. Gần đây nhất IPPG đã tham gia cùng các nhà đầu tư khác đầu tư vào Dự án Nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn IPPG tặng quà lưu niệm tới Tỉnh ủy Khánh Hòa

Trước đó, ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong tại văn bản số 783/TTg-QHĐP. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đã thống nhất chủ trương xã hội hóa kinh phí lập quy hoạch tại văn bản số 4502-CV/VPTU ngày 06/8/2020.

Trên cơ sở các chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận, thời gian qua UBND tỉnh Khánh Hòa và IPPG đã tiến hành trao đổi và thống nhất đi đến việc ký kết Bản Ghi nhớ về việc hợp tác, xúc tiến đầu tư phát triển Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa vào ngày hôm nay.

Sau lễ ký kết, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp cùng làm việc với IPPG triển khai những nội dung hợp tác, hỗ trợ về nghiên cứu đề xuất chiến lược phát triển tổng thể và tài trợ công tác tổ chức lập quy hoạch, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và hỗ trợ xúc tiến đầu tư nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh, đưa Khu kinh tế Vân Phong trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển hiện đại, phát triển đột phá cho tỉnh và khu vực.

Trước đó, tại cuộc làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa vào ngày 10/6, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng quản trị IPPG đánh giá, Bắc Vân Phong đang sở hữu những lợi thế mà nhiều nơi khác không có được. IPPG mong muốn đầu tư xây dựng khu vực Bắc Vân Phong thành một khu kinh tế hiện đại, khác biệt.

“Chúng tôi đã nghiên cứu khu vực này rất kỹ từ 2 năm trước, bằng tiềm năng liên danh với các nhà đầu tư lớn trên thế giới, IPPG cam kết sẽ thu hút 40 tỷ USD đầu tư vào Bắc Vân Phong", ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết.

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, IPPG mong muốn đầu tư xây dựng khu vực Bắc Vân Phong thành một khu kinh tế hiện đại, khác biệt.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ty-phu-hang-hieu-johnathan-hanh-nguyen-se-nang-tam-khu-kinh-te-van-phong-d129242.html