Tỷ phú Nga gây choáng váng khi xếp 1 triệu USD tiền mặt trong thủy tinh làm ghế ngồi

Chiếc ghế đặc biệt được làm bằng các lớp kính chống đạn dày hơn 6cm chứa đầy tiền giấy trị giá 1 triệu USD, đang được trưng bày tại bảo tàng Art Residence ở phía bắc thủ đô của Nga.

Tỷ phú Nga Igor Rybakov ngồi trên chiếc ghế tiền. Ảnh: AP

Tỷ phú Nga Igor Rybakov ngồi trên chiếc ghế tiền. Ảnh: AP

Chiếc ghế được tạo ra bởi nghệ sĩ người Nga Alexey Sergienko hợp tác với tỷ phú Igor Rybakov.

Doanh nhân 46 tuổi người Nga cho biết: “Chiếc ghế này sẽ nhân lên 10 lần những suy nghĩ và cảm nhận của mọi người khi ngồi trên nó. Nếu quý vị nghĩ về điều gì xấu, nó sẽ nhân lên 10 lần. Vì vậy, hãy cẩn thận với suy nghĩ và cảm nhận của quý vị khi ngồi trên ghế”.

Ông Alexey Sergienko nói rằng mục tiêu của ông là để cho những người tham quan bảo làng có được cảm nhận về “sức mạnh của tiền bạc” , theo đó giúp họ tập trung vào việc làm giàu. Từ đó, nước Nga sẽ có thêm nhiều người giàu.

Trước đó, ông Rybakov được biết đến với những hành động khác thường nhằm thể hiện sự giàu có và khuyến khích người khác tìm kiếm thành công tài chính.

Trong một hội nghị kinh doanh tại Đấu trường Gazprom ở St Petersburg, ông đã rải một “cơn mưa” tiền mặt trị giá 20.000 đô la cho khán giả.

Ông Rybakov, là người sáng lập TechnoNICOL Corporation, nhà sản xuất vật liệu lợp và vật liệu cách nhiệt lớn nhất của Nga.

Tỷ phú 47 tuổi hiện đã có gia đình với 4 người con. Ông cũng được biết là một tác giả của những cuốn sách về kinh doanh thành công và một nhà từ thiện.

Ông Rybakov là một trong số hơn 100 người Nga trở thành tỷ phú trong khoảng thời gian ông Vladimir Putin giữ chức tổng thống.

Một số hình ảnh chiếc ghế đặc biệt:

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Mộc Miên (Theo Daily Mail)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ty-phu-nga-gay-choang-vang-khi-xep-1-trieu-usd-tien-mat-trong-thuy-tinh-lam-ghe-ngoi-a303057.html