Tỷ phú siêu tiết kiệm, dùng xe bỏ đi, chuyên săn đồ giảm giá dù có cả trăm tỷ

Trước khi Mark Cuban vung tiền vào các đội thể thao và máy bay riêng, ông đã lái những chiếc xe cũ kỹ giá 200 USD dù đang có trong tay khối tài sản hơn 6 tỷ USD.

Dù sở hữu tài sản lên tới 6,2 tỷ USD, Mark Cuban cho biết, một trong những chiếc ô tô đầu tiên của ông là chiếc Fiat X1/9 đời 1977. Chiếc xe này có lỗ thủng trên sàn xe, tốn vô cùng ít tiền bảo dưỡng. Tuy nhiên, nó đã hỏng đến mức không thể sửa chữa sau khi ông di chuyển xuyên quốc gia từ Indiana đến Dallas.

Sau đó, ông phải đi nhờ xe với bạn bè cho đến khi tìm thấy một chiếc ô tô bị bỏ lại bên lề đường. Ông ấy đã nhờ bạn bè của mình đến kiểm tra chiếc xe đó. Chiếc xe không khóa, và anh ta để ý thấy một chiếc phong bì chứa đầy giấy tờ cho vay nằm trên ghế trước.

“Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi biết rằng ai đó đã bỏ [chiếc xe] vì họ không thể thanh toán chi phí mua xe,” Cuban nói. Ngày hôm sau, anh ta gọi cho ngân hàng, nói với họ rằng anh ta đã tìm thấy một chiếc ô tô mà họ đang tìm kiếm và đề nghị tiếp nhận các khoản thanh toán.

Những bí quyết tiết kiệm tiền khác từ những năm 20 tuổi của Cuban vẫn có thể sử dụng được cho những người trẻ tuổi ngày nay. Ở tuổi 24, Cuban sống trong một căn hộ ba phòng ngủ với năm người bạn cùng phòng, ông viết trong một bài đăng trên blog năm 2009. Ông ấy cũng đến siêu thị vào lúc nửa đêm để nhận phiếu giảm giá thực phẩm, ông ấy nói với Maher.

Một trong những động lực khiến Mark Cuban sống siêu tiết kiệm như vậy là do ông muốn có nhiều tiền để nghỉ hưu sớm, dành thời gian cho những thú vui khác. Sau khi trở thành triệu phú ở tuổi 32 rồi thành tỷ phú, Mark Cuban vẫn trung thành với tư duy tiết kiệm này.

“Tôi đã quyết tâm nghỉ hưu sớm,” Cuban nói. “Tôi coi trọng thời gian hơn bất cứ thứ gì. Tôi muốn có đủ tiền để có thể đi du lịch, vui chơi và tiệc tùng như một ngôi sao nhạc rock, nhưng vẫn sống như một sinh viên. Đó là động lực của tôi.”

Cuban đã có cơ hội nghỉ hưu sớm sau khi trở thành triệu phú ở tuổi 32. Tuy nhiên, ông đã không thực hiện mục tiêu trước đó sau khi nhận ra rằng bản thân là người “quá cạnh tranh” để có thể rời khỏi thế giới doanh nhân, ông nói với nhà tâm lý học Adam Grant của Wharton trong podcast “Re:Thinking” vào năm ngoái.

Tuy nhiên, khối tài sản giàu có không làm thay đổi thói quen chi tiêu của ông ấy.

“Tôi đã mua một chiếc máy bay... bởi vì tài sản mà tôi đánh giá cao nhất là thời gian, và điều đó đã mua cho tôi thời gian,” Cuban nói. “Ngoài ra, tôi đã sống trong một ngôi nhà trong 18 năm và vẫn có những chiếc xe giống nhau.”

Theo Mark Cuban, mọi người nên tập trung vào những mục tiêu chính của đời mình như sức khỏe, làm giàu hoặc định hướng riêng của bản thân. Việc thu hẹp các mục tiêu ưu tiên và sống siêu tiết kiệm hết mức có thể sẽ giúp con người hướng tới thành công nhanh hơn.

Vị tỷ phú này cho biết hãy giảm các chi tiêu phí phạm cho nhà ở, xe hơi, đồ hiệu mà tập trung giành thời gian phát triển kỹ năng của bản thân, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống bên ngoài công việc.

Huy Nguyễn (Theo CNBC)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ty-phu-sieu-tiet-kiem-dung-xe-bo-i-chuyen-san-o-giam-gia-du-co-ca-tram-ty-a605731.html