U.19 Quốc gia, nơi ươm mầm cho những giấc mơ World Cup

Một ngày trước trận đấu cuối cùng của VCK U.19 Quốc gia, Ban tổ chức giải đã công bố các số liệu về những trận đấu đã qua tại buổi gala tổng kết với sự góp mặt của tập thể 2 đội bóng mạnh nhất lọt vào trận chung kết là HAGL và Hà Nội.

Các cầu thủ U.19 HAGL tham gia phần văn nghệ với ca khúc “Nối vòng tay lớn”

Các cầu thủ U.19 HAGL tham gia phần văn nghệ với ca khúc “Nối vòng tay lớn”

Sau gần 10 ngày khởi tranh, VCK U.19 Quốc gia đã đi đến trận đấu cuối cùng để tìm kiếm đội bóng vô địch với trận chung kết đáng chờ đợi giữa đội chủ nhà HAGL và Hà Nội. Trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ 2 đội bóng đã có dịp được hát hò nhảy múa cùng nhau trong đêm gala tổng kết giải đấu.

Tại buổi gala, nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng ban tổ chức giải đã vui mừng cho biết trong những ngày diễn ra giải có rất nhiều bạn bè, những người yêu bóng đá gọi điện thoại hỏi về những trận đấu hấp dẫn đang diễn ra ở Pleiku. Điều đó chứng tỏ giải đấu trẻ U.19 đang ngày được quan tâm hơn trước rất nhiều trong lần thứ 4 tổ chức.

“Đặc biệt trong giải đấu năm nay lực lượng các đội khá đồng đều, không có ngôi sao nổi bật dẫn tới chất lượng chuyên môn của các trận đấu được nâng lên rất cao. Những con số về thẻ phạt có cao nhưng điều đó chứng trong từng trận đấu có sự quyết liệt, quyết tâm cao của các cầu thủ. Chưa năm nào số lượng khán giả theo dõi qua truyền hình cao như năm nay”, nhà báo Nguyễn Công Khế chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Công Khế bên cạnh ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Gia Lai

Trước trận chung kết, nhà Báo Nguyễn Công Khế đặt hy vọng ở các cầu thủ và mong muốn các cầu thủ tự ý thức được rằng bản thân các cầu thủ đang thi đấu tại VCK U.19 năm nay là tương lai của bóng đá Việt Nam, là những người sẽ thực hiện giấc mơ đến với World Cup của bóng đá Việt Nam trong 5-7 năm tới đặc biệt là ngày hội bóng đá thể giới 2026.

Các cầu thủ HAGL tự tin trước trận chung kết trên sân nhà

Thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Gia Lai, ông Trần Ngọc Nhung, Giám đốc sở đã gửi lời cảm ơn đến BTC và Nhà báo Nguyễn Công Khế đã đưa các giải đấu trẻ đến với Gia Lai, phục vụ người hâm mộ cùng với lời động viên dành cho các cầu thủ trẻ trước trận chung kết.

“Trong bóng đá có thắng có thua, nhưng quan trọng là phải thi đấu trên tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến cho người hâm mộ. Các em, những vận động viên trẻ hôm nay là tương lai của bóng đá nước nhà, chúc các em có một trận chung kết ấn tượng, đẹp mắt, cống hiến cho người hâm mộ bóng đá Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung”, ông Trần Ngọc Nhung động viên các cầu thủ.

Những cầu thủ sẽ là tương lai của bóng đá VN thực hiện giấc mơ World Cup

Như truyền thống của các giải bóng đá trẻ do Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tổ chức, sau buổi lễ gala các cầu thủ 2 đội HAGL và Hà Nội đã có phần giao lưu văn nghệ hết sức sôi nổi, với các bài hát đậm tinh thần đoàn kết như “Nối vòng tay lớn” do cầu thủ Hồ Khải và tập thể U.19 HAGL thể hiện và ca khúc “Mong kiếp sau vẫn là anh em” đến từ các cầu thủ Hà Nội.

Một điều trùng hợp, ngày diễn ra buổi gala tổng kết giải cũng chính là ngày sinh nhật của HLV trưởng U.19 Hà Nội Vũ Hồng Việt và các cầu thủ đội bóng Thủ đô đã có lời hứa cố gắng chơi hết mình quyết tâm giành chức vô địch để gửi tặng người thầy.

Trận chung kết giữa 2 đội HAGL và Hà Nội sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều mai ngày 17.3, sau trận đấu BTC sẽ công bố danh sách đội U.19 Tuyển chọn VN chuẩn bị cho giải U.19 Quốc tế sắp tới với sự góp mặt của Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar.

Một chiến thắng trong trận chung kết sẽ là món quà sinh nhật ý nghĩa các cầu thủ Hà Nội giành cho HLV Vũ Hồng Việt

Năm thứ 2 liên tiếp các cầu thủ Hà Nội lọt vào chung kết U.19 Quốc gia

GĐKT VFF ông Jurgen Gede và HLV U.19 VN ông Hoàng Anh Tuấn tham dự buổi gala

Các phóng viên báo đài đã hỗ trợ đưa tin về giải đấu trong hơn 1 tuần qua

Các cầu thủ được giữ lại tập trung đội U.19 tuyển chọn VN dự giải U.19 Quốc tế

Đội ngũ trọng tài và giám sát trọng tài đã góp phần làm nên thành công của giải đấu cho đến thời điểm này

BTC giải gửi lời cảm ơn đến các đơn vị hỗ trợ tổ chức thành công giải đấu

Lời cảm ơn

Nhà tài trợ, tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Cùng các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u19-quoc-gia-noi-uom-mam-cho-nhung-giac-mo-world-cup-109145.html