U.19 Việt Nam và 'con tính' cho giải U.19 Đông Nam Á 2018

Giải U.21 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2018 diễn ra tại Brunei đã không có sự góp mặt của đại diện U.19 Việt Nam nên chỉ còn có sự góp mặt của 7 đội bóng là chủ nhà Brunei, Thái Lan, Myanmar, Timor Leste, Lào, Singapore và Campuchia.

U.19 Việt Nam đã có 3 trận đấu rất bổ ích tại Suwon JS Cup 2018. Ảnh: VFF

U.19 Việt Nam không tham dự là bởi giải Hassanal Bolkiah Trophy tổ chức quá sát thời điểm mà U.19 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế Suwon JS Cup. VFF đã lựa chọn giải Tứ hùng bên Hàn Quốc là bởi đây là giải đấu có sự góp mặt của nhiều đội bóng tên tuổi như U.19 Maroc, U.19 Mexico, U.19 Hàn Quốc và nó là cơ hội cọ xát chất lượng mà không phải lúc nào cũng có được.

Bên cạnh đó, chính mối quan hệ tốt giữa VFF và LĐBĐ Hàn Quốc thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mới trở thành khách mời. Bởi yếu tố chất lượng, HLV Park Hang-seo đã thân chinh về Hàn Quốc để theo sát giải đấu nhằm tìm ra những nhân tố kế cận cho tuyển U.23 chuẩn bị ASIAD 18.

Sau giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng kết quả thắng thua ở Suwon JS Cup 2018 không có ý nghĩa bằng việc BHL cũng như các cầu thủ đã tích lũy được những bài học gì trong công tác chuẩn bị, hoàn thiện hướng tới các giải đấu chính thức sắp tới. Giải U.19 Đông Nam Á 2018 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 - 14.7 và sau đó đội có 1 tháng chuẩn bị cho VCK U.19 Châu Á.

Đ.H

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u19-viet-nam-va-con-tinh-cho-giai-u19-dong-nam-a-2018-603616.ldo