U.21 Hà Nội - U.21 TP.HCM (3-2) : Thầy trò Dương Hồng Sơn có 3 điểm ở phút 90

Sau hai lần liên tiếp ghi bàn rồi để đối phương gỡ hòa, U.21 Hà Nội cuối cùng cũng giành chiến thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Đội hình ra sân của hai đội

U.21 Hà Nội: Vũ Tín, Văn Tới, Ngọc Hà, Tuấn Anh, Văn Bửu, Văn Chuẩn, Thanh Phong, Viết Trường, Hữu Tuấn, Văn Đạt, Minh Dĩ

U.21 TP.HCM: Thế Dũng, Quốc Tuấn, Minh Nhất, Thạch Tùng, Văn Mạnh, Trung Thành, Thanh Tú, Ngọc Hậu, Tiến Phong, Văn Kiên, Đăng Khoa

Những diễn biến trước trận đấu.

Sau khi giành thành tích bất bại với 15 điểm có được sau 5 lượt trận ở vòng loại, cả Hà Nội và TP. HCM đã sớm đoạt vé tham dự VCK U.21 Quốc gia năm nay.

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện này ở trận đấu mở màn bảng B được những nhà chuyên môn đánh giá là cuộc chiến của những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay.

Đội bóng đại diện thủ đô tham dự giải đấu với một đội hình ăn tập và chinh chiến ở các cấp độ trẻ và cùng nhau gặt hái những thành công.

Ở vòng loại, dù rằng nằm cùng bảng đấu với những đối thủ sừng sỏ như U.21 Viettel và Phố Hiến nhưng quân đoàn của HLV Dương Hồng Sơn vẫn ghi đánh bại tất cả.

Với 9 bàn thắng có được và chỉ để thủng lưới duy nhất chỉ 1 bàn, U.21 Hà Nội là đội bóng ít bị lọt lưới nhất tại vòng loại.

Những con số này đã minh chứng cho sức mạnh của đội bóng mà nhà vô địch AFF Cup 2011 đang dẫn dắt, sự vượt trội của U.21 Hà Nội có thể cản trở ý định giành ngôi vô địch của bất kỳ đối thủ nào VCK U.21 QG năm nay.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, quân đoàn của cựu danh thủ Hà Vương Ngầu Nại cũng cho thấy sức mạnh của mình ở vòng đấu loại.

Sau 5 lượt trận toàn thắng, U.21 TP.HCM đã có 18 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 lần, những chiến thắng này đều có mẫu số chung là những cuộc tấn công ồ ạt.

Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi danh thủ Hải Quan, Nguyễn Hồng Phẩm và Ngầu Nại, đội bóng trẻ đại diện đất Sài thành thi đấu với một triết lý lấy tấn công làm phòng thủ.

Họ tự tin nhập cuộc và áp đặt lối chơi lên phần sân đối thủ, nhanh chóng mở tỷ số, kết liễu trận đấu bằng niềm vui chiến thắng.

Ở sân chơi trẻ này, U.21 Hà Nội và U.21 TPHCM không có quá nhiều những duyên nợ khi họ mới chỉ gặp nhau gặp nhau đúng 1 lần vào năm 2015.

Vào thời điểm này, đội bóng trẻ thủ đô với những tên tuổi các tuyển thủ quốc gia sau này như Đức Huy, Duy Mạnh, Quang Hải đã đánh bại đội bóng Sài thành với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên giờ đây, cán cân lực lược đã trở nên cân bằng, do đó người hâm mộ có thể tin vào một trận cầu kịch tính ngay trong lượt đấu mở màn bảng B.

Trận đấu giữa U.21 Hà Nội với U.21 TP. HCM tại VCK U21 QG 2019 sẽ diễn ra lúc 15h30 chiều nay tại sân vận động tỉnh Kon Tum.

Lời cảm ơn

BTC Giải U.21 Quốc gia cảm ơn các nhà tài trợ sau:

Nhà tài trợ Vàng: Công ty Cổ phần Thể thao Hoàng Anh Gia Lai.

Nhà tài trợ Vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines.

Nhà tài trợ Đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ Tổng Công ty
Becamex IDC, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ
phần Thể thao Động Lực, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, Tập đoàn T&T Group, Công ty Xây dựng Minh Cảnh, Công ty Cổ phần Thực phẩmSức Khỏe Việt (Viet Health Food), Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti…đã đồng hành với Vòng Chung kết Giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên.

Thế Chữ

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u21-ha-noi-u21-tphcm-3-2-thay-tro-duong-hong-son-co-3-diem-o-phut-90-123224.html