U.22 Trung Quốc 0-2 U.22 Việt Nam: Tiến Linh giúp HLV Park Hang-seo thắng thầy Guus Hiddink

Chân sút trẻ Tiến Linh đã lập cú đúp tại sân Huangshi Olympic Sports Center - TP.Hoàng Thạch, Hồ Bắc (Trung Quốc), giúp đội tuyển U.22 Việt Nam vượt qua U.22 Trung Quốc trong trận giao hữu chuẩn bị cho SEA Games cuối năm.

Xem Highlights trận U.22 Trung Quốc vs U.22 Việt Nam

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

17 năm về trước, ông Park từng làm phó tướng cho ông Hiddink khi hai người cùng ngồi trên băng ghế huấn luyện đội tuyển Hàn Quốc và đưa đội bóng này vào đến bán kết World Cup 2002. Sự diệu kỳ của bóng đá khiến hai HLV này giáp mặt trong trận giao hữu - với điểm chung là cùng trên hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020. Nên nhớ rằng, U.23 VN dưới tài năng dẫn dắt của ông Park đã tạo nên cơn địa chấn với ngôi á quân giải U.23 châu Á 2018, còn U.23 Trung Quốc bị loại sớm ngay trên sân nhà (đó là lý do mà ngay sau đó, Trung Quốc mời ông Hiddink lên nắm quyền đội U.22).

Chiều 7.9, phát biểu tại cuộc họp báo trước trận giao hữu, HLV Park Hang-seo nói: “Trận giao hữu với U.22 Trung Quốc rất có ý nghĩa vì tôi gặp lại HLV Guus Hiddink. Ông ấy là người có nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi. Vì thế tôi rất hào hứng. Về mặt chuyên môn, tôi và các cộng sự muốn kiểm tra phong độ các cầu thủ trước SEA Games 30 và U.23 châu Á. Tôi muốn kiểm tra năng lực từng vị trí. Muốn xem các học trò của mình sẽ ứng phó thế nào trước những cầu thủ có chiều cao tốt như U.22 Trung Quốc. Tôi không quá đặt nặng yếu tố chiến thuật cũng như kết quả. Dĩ nhiên thắng được thì tốt nhưng nếu kết quả không như ý muốn thì cũng không sao bởi đây chỉ là trận đấu mang tính thử nghiệm. Tôi không có nhiều thông tin về U.22 Trung Quốc mà chỉ biết vào ngày 5.9 vừa qua, họ đã hòa U.22 CHDCND Triều Tiên 1-1. Tôi có thể hiểu phần nào lối chơi ưa thích của HLV Hiddink, còn để hiểu kỹ từng cầu thủ Trung Quốc thì không thể”.

Cầu thủ Hoàng Đức chia sẻ: “Tôi đã có quãng thời gian tập luyện cùng đội tuyển VN và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các đàn anh. Trận gặp U.22 Trung Quốc là cuộc cọ xát rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. U.22 Trung Quốc là đối thủ rất mạnh nên chắc chắn chúng tôi sẽ có được những bài học hữu ích”.

Còn HLV Guus Hiddink bày tỏ: “Tôi rất vui vì được gặp lại ông Park. Tất nhiên đấu với U.22 VN không phải là điều dễ dàng. Đó sẽ thực sự là một trận đấu rất khó khăn cho các cầu thủ trẻ Trung Quốc và cho riêng cá nhân tôi. Dẫu gì, tôi cũng muốn đạt một kết quả tốt”.

Được phép thay... 11 cầu thủ

Đề nghị của ông Park là được phép thay... 11 cầu thủ trong 90 phút đã được ban tổ chức trận đấu chấp nhận. Tuy nhiên, để không làm gián đoạn nhịp độ trận đấu, mỗi đội chỉ được tối đa 3 lần thay người với số lượng tùy ý cho mỗi lần trong thời gian trận đấu diễn ra. Đội chủ nhà sẽ mặc trang phục đỏ, còn VN mặc trang phục trắng. Báo Thanh Niên sẽ tường thuật trực tuyến trên thethao.thanhnien.vn. Trận đấu do Next Media sở hữu bản quyền truyền thông và tường thuật trực tiếp trên VTC1; VTC2, VTC8, VOV2, VTVCab16 - Bóng đá TV, K+PM, HTV Thể thao, FPT Truyền hình/FPT Play…

17:38

Đội hình xuất phát của U.22 Việt Nam gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng (1), 3 trung vệ Nguyễn Đức Chiến (21), Bùi Tiến Dụng (16) và Huỳnh Tấn Sinh (5), bộ tứ tiền vệ gồm Hồ Tấn Tài (4) bên phải, Đỗ Thanh Thịnh (18) bên trái, cặp tiền vệ trung tâm là Nguyễn Trọng Đại (8) và Triệu Việt Hưng (7), 3 mũi nhọn ở trên gồm Nguyễn Hoàng Đức (14) bên phải, Nguyễn Trọng Hùng (11) bên trái và trung phong Nguyễn Tiến Linh (9)

Ảnh: Việt Anh

19:08

Tường thuật

Chưa phải có đội hình mạnh nhất, nhưng U.22 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục 2-0, buộc U.22 Trung Quốc phải thua tâm phục khẩu phục trong ngày Tiến Linh tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẳng cấp.

Đó là tình huống U.22 Việt Nam thể hiện được trình độ tổ chức lối chơi rất tốt. Bóng được chuyển giao chậm rãi ở khu trung tuyến trước khi bất ngờ được phất lên cho Tấn Tài - cầu chạy cánh phải trong sơ đồ 3-4-3.

 Cầu thủ Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc tự tin khiến U.22 Trung Quốc bất ngờ

Cầu thủ Việt Nam (áo trắng) nhập cuộc tự tin khiến U.22 Trung Quốc bất ngờ

Nhấp người khôn ngoan và lừa qua đối thủ, Tấn Tài đã xộc thẳng vào từ biên phải trước khi căng ngang để Tiến Linh - với một động tác nhấp người khôn ngoan khác, có cú dứt điểm 1 chạm tinh tế mở tỷ số cho U.22 Việt Nam ở phút 18.

U.22 Việt Nam dẫn U.22 Trung Quốc 1-0, Tiến Linh ghi bàn

Trong trận đấu diễn ra trên sân Huangshi Olympic Sports Center - TP.Hoàng Thạch, Hồ Bắc (Trung Quốc), tiền đạo Tiến Linh vừa trở về từ tuyển Việt Nam sau trận hòa Thái Lan 0-0 đã được HLV Park Hang-seo tin tưởng đá chính.

Phía sau anh là Trọng Hùng và Hoàng Đức. Việt Hưng đá cặp với Trọng Đại ở giữa sân, đáng tiếc tiền vệ Viettel đã bị chấn thương sớm phải rời sân sau pha “nhập kê” với một cầu thủ Trung Quốc.

Người thay anh là Trương Văn Thái Quý đã chơi khá ổn, trong cảnh Thanh Thịnh chơi rất năng nổ bên biên trái, với những đợt lên bóng liên tục. Nhưng cánh phải, nơi có Tấn Tài mới khởi điểm cho những pha lên bóng sắc bén dẫn đến các bàn thắng cho tuyến công ghi bàn.

Thể hình không bằng đối thủ Trung Quốc nhưng cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tốt và nhanh nhẹn

Đó là tình huống ở phút 58, khi những đường đan bóng của U.22 Việt Nam đã khiến toàn đội U.22 Trung Quốc bị hút theo bóng, trước khi bóng bất ngờ được chuyển sang phải và Tấn Tài một lần nữa xuất hiện đúng lúc, vượt qua một hậu vệ khác và căng ngang để Tiến Linh lần này đệm lòng bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0.

U.22 Việt Nam dẫn U.22 Trung Quốc 2-0, cú đúp của Tiến Linh

Ở trận đấu này, hàng thủ với 3 trung vệ Tấn Sinh, Đức Chiến và Tiến Dụng đá thòng đã chơi tốt, nhiều lần bọc lót thành công các pha tấn công cả trung lộ lẫn bóng dài của đội chủ nhà.

Trong hiệp 2, HLV Park Hang-seo có một loạt sự thay đổi như Đình Mạnh thay Thái Quý, và một số cái tên được tung vào "thử lửa" như Ngô Hồng Phước, thủ môn Văn Toản, Văn Hạnh.

Nhìn chung U.22 Việt Nam đã thể hiện được sự tự tin trong kiểm soát trận đấu, chơi khá hợp lý và giữ cự ly đội hình tốt. Vẫn còn một chút cần nhanh hơn trong chuyển hướng bóng hoặc xử lý cuối cùng, nhưng với đội hình không phải mạnh nhất rõ ràng HLV Park Hang-seo có thể hài lòng về các học trò trong ngày gặp lại thầy cũ Guus Hiddink.

19:23

HLV Park Hang-seo phát biểu

"Tôi rất vui vì đội hôm nay chơi tốt hơn kỳ vọng. Nhưng chiến thắng này chưa nói được nhiều điều. Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài hay chưa tập hợp hết đội hình mạnh nhất. Ngoài ra họ còn có HLV giỏi là Guus Hiddink nên chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều ở VCK U.23 châu Á sắp tới".

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/truc-tiep-u22-trung-quoc-u22-viet-nam-ong-park-sap-doi-hinh-manh-nhat-cho-u22-viet-nam-105136.html