U.23 Thái Lan hoàn thiện hơn U.23 Việt Nam

Có những điểm tương đồng trong cách chơi giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam. Nhưng cách tấn công của người Thái hoàn thiện hơn so với các học trò của thầy Park.

Quang Hải vẫn là người kiến tạo ra nhiều tình huống tấn công cho Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Quang Hải vẫn là người kiến tạo ra nhiều tình huống tấn công cho Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Sau hai trận đấu đã qua của bảng K vòng loại U.23 châu Á, U.23 Thái Lan ghi được 12 bàn thắng, trong đó 4 bàn vào lưới U.23 Indonesia và 8 bàn vào lưới Brunei.

Đối thủ của Việt Nam trong trận đấu quyết định vào tối 26.3 đã cho thấy sự đa dạng, sáng tạo về lối chơi và cả những miếng đánh tấn công. Một trong những ngôi sao nổi bật của Thái Lan là tuyển thủ quốc gia Supachai Jaided đang cùng với Lee Dong-gyeong của U.23 Hàn Quốc dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại với 5 lần chọc thủng lưới đối thủ.

Các chuyên gia bóng đá trong nước nhận định, HLV Alexandre Gama không có nhiều sự thay đổi trong cách chơi mà ông từng xây dựng cho U.22 Thái Lan tại giải vô địch U.22 Đông Nam Á cách đây 1 tháng. Đó vẫn là lối chơi bóng dài và tận dụng chiều cao tốt của các cầu thủ để khai triển các tình huống bóng vào vòng cấm của đối phương. Điều đáng chú ý là khả năng triển khai bóng dài của Thái Lan khá linh hoạt chứ không chỉ bó buộc ở một phía biên nào đó.

Đội U.23 Việt Nam (áo trắng) sở hữu nhiều cầu thủ cao to - Ảnh: Độc Lập

Đội U.23 Thái Lan (áo đỏ) cũng sở hữu nhiều cầu thủ cao to - Ảnh: Độc Lập

Theo đánh giá của HLV Đoàn Minh Xương, ở trận đấu với U.23 Brunei, U.23 Thái Lan có thể châm ngòi từ một đường chuyền dài ở phần sân nhà sang khu vực 1/3 sân của đối thủ. Họ cũng có thể khai thác các tình huống hậu vệ hai biên dâng cao để treo bóng vào cho bộ đôi tiền đạo Supachok và Supachai phía trong vòng cấm thực hiện đánh đầu. Cách chuyền bóng của Thái Lan thường là những đường chuyền vòng ra phía sau lưng hậu vệ đối phương để Supachai, Supachok hoặc Shinnaphat, Suphanat lẻn xuống đón bóng, qua đó gây ra những sự khó chịu nhất định.

Cũng vì lẽ đó mà có thể đưa ra nhận xét, U.23 Thái Lan có những điểm tương đồng như U.23 Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang-seo thường tập trung đưa bóng từ hai biên để căng ngang vào trong hoặc trước vòng cấm để các cầu thủ dứt điểm. Một vài pha phối hợp bật tường do Quang Hải phát động và một vài tình huống đột biến từ Hoàng Đức đã phần nào làm “mềm mại” và đa dạng hóa cách chơi cho U.23 Việt Nam. Nhưng về cơ bản, tấn công biên, đặc biệt là cánh trái vẫn là một phương án thường thấy từ U.23 Việt Nam.

HLV U.23 Thái Lan là người Brazil. - Ảnh: Độc Lập

Hai 'chiến tướng' người Hàn Quốc bàn luận khi theo dõi trận đấu giữa U.23 Thái Lan và Brunei vào chiều 24.3 - Ảnh: Độc Lập

U.23 VN tập chiều 25.3 - Ảnh: Độc Lập

Tuy nhiên so với U.23 Thái Lan, U23 Việt Nam hiện tại có chút bất lợi. Nếu như lứa cầu thủ Thái Lan đã có sự tập trung và thi đấu cùng nhau ít nhất kể từ cuối tháng 1 thì Việt Nam chỉ hội quân với nhau trong vòng nửa tháng. HLV Alexandre Gama cùng nhiều cầu thủ Thái Lan đã có một giải U.22 Đông Nam Á với 5 trận đấu để hiểu nhau trước khi ông bổ sung thêm một số tuyển thủ quốc gia nhằm hoàn thiện sức mạnh cho tập thể.

Trước một U.23 Thái Lan cũng đặt tấn công lên hàng đầu cùng vũ khí mạnh ở hai biên, U.23 Việt Nam cần phải làm gì? Trước tiên, hàng thủ cần có một sự đồng bộ trong cách di chuyển, tránh đẩy quá cao dẫn đến để cầu thủ Thái Lan thoát xuống phía sau lưng.

Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Ahn Jung-hwan có mặt ở sân tập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chứng kiến buổi tập chiều 25.3 của U.23 Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

Thầy Park vui vẻ - Ảnh: Độc Lập

Việc các trung vệ có chiều cao trung bình từ 1m80 trở lên giúp Việt Nam có thể thực hiện các pha đánh đầu giải nguy khi cần thiết. Thêm vào đó, sự nguy hiểm ở khu vực trung tâm từ phía Worachit là điều mà hai tiền vệ giữa của Việt Nam cần phải hết sức lưu ý. HLV Đoàn Minh Xương cho rằng, có thể ở trận đấu gặp Thái Lan vào 20 giờ tối 26.3, HLV Park sẽ dùng Tiến Dụng cặp với Việt Hưng nhằm tạo nên sự chắc chắn ở giữa sân.

Sau những gì còn tồn tại ở chiến thắng may mắn trước U.23 Indonesia, hàng công của U.23 Việt Nam cần có một sự liên lạc tốt hơn, thay vì chơi cá nhân, tự phát như trước đó.

Sau hai trận thắng của vòng loại U.23 châu Á, U.23 Việt Nam được 6 điểm và đang đạt hiệu số +7. Ở lượt cuối bảng K vào ngày 26.3, sẽ xảy ra những trường hợp sau đây:

1/ U.23 Việt Nam thắng U.23 Thái Lan: Việt Nam giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng K vì có 9 điểm.

2/ U.23 Việt Nam hòa U.23 Thái Lan: Việt Nam sẽ có 7 điểm, đứng thứ nhì bảng K sau Thái Lan. Việt Nam sẽ đứng ở top 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất và cơ hội đi tiếp là rất cao vì khi đó là đội nhì có 4 điểm và hiệu số +1.

3/ U.23 Việt Nam thua U.23 Thái Lan: Việt Nam sẽ có 6 điểm, xếp thứ 2 bảng K sau Thái Lan. Khi xét top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất, U.23 Việt Nam sẽ được tính thành tích là 3 điểm và hiệu số tùy thuộc vào kết quả thua với tỷ số bao nhiêu. Do đó, cơ hội đi tiếp là gần như không có.

Trung Ninh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u23-thai-lan-hoan-thien-hon-u23-viet-nam-99757.html