U-23 Việt Nam: Tập nặng!

- Ba ngày trước chuyến tập huấn tại Trung Quốc, các cầu thủ U-23 vẫn duy trì cường độ tập luyện 2 buổi/ngày. Thậm chí, thầy Tô còn đẩy khối lượng lên mức cao hơn, đặc biệt trong buổi sáng.

>> U-23 VN: Trợ lý Huỳnh Đức đã có mặt >> Sơn Boss treo thưởng cho thầy trò Calisto >> HLV Calisto: "Người Thái đã chơi không đẹp" >> Chùm ảnh: Nắng nóng thử thách thầy trò Calisto >> U-23 VN ngày tập thứ 4: xích lại gần nhau >> U-23 VN: Trọng Hoàng bị phạt... hít đất >> U-23 Việt Nam: Đình Tùng đã lên tập trung >> Ngày tập đầu tiên của U-23 VN: Thầy Tô hài lòng >> HLV Calisto: "Tôi muốn có HCV SEA Games 25" >> Đội U-23 QG: Ngày đầu thiếu quân >> HLV Calisto: "Vẫn còn những cầu thủ giỏi mà tôi chưa gọi..." Sau khi có mặt muộn tại đội U-23, trợ lý Lê Huỳnh Đức ngay lập tức được HLV Calisto giao đảm trách công việc hướng dẫn dứt điểm cho các tuyển thủ. Tăng Tuấn, Thanh Bình, Đắc Khánh, Thành Lương, Văn Học, Hoàng Quảng, Danh Ngọc, Công Minh là những người đầu tiên được thọ giáo người thầy trẻ, cũng là thế hệ đàn anh của mình. HLV Calisto yêu cầu các học trò hoạt động hết công suất Vốn xuất thân là một tiền đạo của ĐTVN trước kia, trợ lý Lê Huỳnh Đức đã có những pha làm bóng đạt độ chuẩn xác cao để các cầu thủ U-23 hiện tại tập dứt điểm. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công, làm tốt phần việc của mình và mỗi lần như thế, không còn cách nào khác, họ lại phải nhận án phạt quen thuộc là hít đất. Không chỉ làm bóng, trợ lý Lê Huỳnh Đức còn dậy cho các tiền đạo của U-23 Việt Nam làm sao để di chuyển, nhận bóng, thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương. Với cách làm việc nhiệt tình vừa nói bằng lời lại trực tiếp thị phạm, trợ lý Lê Huỳnh Đức đã giúp cho các cầu thủ vỡ ra được nhiều điều. Và ông được sự trợ giúp đắc lực của các trợ lý trong đó có Lê Huỳnh Đức Ảnh: Đức Anh Trong khi đó, HLV Calisto đã theo sát các học trò ở phần thi đấu đối kháng, 7 chống 14 trong buổi tập sáng.Trong hơn một giờ tập luyện, ông Tô liên tục yêu cầu các tuyển thủ phải nhận bóng, xử lý và nhất là tích cực di chuyển. Yêu cầu cao cùng thời gian tập luyện kéo dài đã khiến hầu hết các tuyển thủ mệt nhoài. Thậm chí, Ngọc Anh và Long Giang còn cảm thấy đau cổ chân do tập luyện quá tải. Sáng là vậy nhưng sang đến buổi chiều, không có chuyện thả lỏng. Có chăng, HLV Calisto chỉ muốn toàn đội thể hiện tốt ở phần đấu tập nội bộ, 9 người một đội. Các cầu thủ ở những vị trí, tuyến thi đấu tương ứng thay nhau vào sân thi đấu trong vòng hơn một tiếng. Do bị đau cơ nên Thanh Hưng phải ngồi trên khán đài ở buổi tập chiều. Chí Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/doituyenvn/2009/09/868115/