U ám điểm sáng

Năm cũ Mậu Tuất 2018 khép lại với nhiều vùng u ám, nhưng cũng hé lộ một số điểm sáng để chúng ta hy vọng những tươi xanh tốt lành sẽ xuất hiện nhiều hơn trong năm mới Kỷ Hợi 2019.

Biểu tình áo vàng
Để phản đối chính phủ tăng thuế xăng dầu, từ giữa tháng 11, ngày càng nhiều người mặc áo bảo hộ phản quang màu vàng đổ xuống đường biểu tình, dẫn tới làn sóng bạo loạn tồi tệ nhất ở Pháp trong hàng chục năm qua, khiến Tổng thống Emmanuel Macron phải nhượng bộ.

Tranh: Tom Janssen (Hà Lan)

Tranh: Tom Janssen (Hà Lan)

Nga - Mỹ đối đầu

Năm 2018, Mỹ gia tăng trừng phạt Nga; mở rộng điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ; đe dọa rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, gây nguy cơ Chiến tranh lạnh mới; đối đầu với Nga trong nhiều vấn đề quốc tế nóng bỏng như Syria, Ukraine, Triều Tiên… Sau vụ điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc hồi tháng 3, quan hệ Nga - Mỹ gần như rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Tranh: Oleksandra Tsvid (Bồ Đào Nha)

Thượng đỉnh liên Triều

Sau hơn chục năm, hai cuộc gặp thượng đỉnh Triều Tiên-Hàn Quốc được nối lại, ra được Tuyên bố Panmunjom (ngày 27/4) và Tuyên bố Bình Nhưỡng (ngày 20/9). Hai cuộc gặp này cùng với cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu tiên (ngày 12/6) đã mở ra tương lai tươi sáng hơn về một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, hòa bình và thịnh vượng.

Tranh: Stephane Peray (Thái Lan)

Sát hại Khashoggi

Vụ sát hại và giấu xác nhà báo Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán Ảrập Xêút ở Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 10 châm ngòi cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Ảrập Xêút với các đồng minh phương Tây. Tháng 12, nhiều quan chức cấp cao trong Thượng viện Mỹ nói rằng, Thái tử Ảrập Xêút liên quan cái chết của ông Khashoggi, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ trừng phạt chính quyền Ảrập Xêút.

Tranh: Andy Marlette (Mỹ)

Tử thần lướt sóng

Cuối tháng 9 và cuối tháng 12, hai đợt sóng thần lớn (đợt đầu đi kèm động đất mạnh, đợt thứ hai do núi lửa phun trào) tấn công Indonesia, giết chết ít nhất 2.370 người, khiến 5.130 người mất tích và làm bị thương hơn 1.400 người. Cuối tháng 7, đầu tháng 8, hai trận động đất mạnh cũng xảy ra ở nước này, cướp đi hơn 400 sinh mạng.

Tranh: Patrick Chappatte (Thụy Sĩ)

Chiến tranh thương mại

Sau các đợt trả đũa nhau về tăng thuế nhập khẩu, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, gây tác động lớn hơn tới thị trường toàn cầu, buộc nhiều nước phải điều chỉnh chính sách để đề phòng rủi ro về xuất nhập khẩu, đầu tư, tài chính. Đối đầu Mỹ-Trung còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghệ, quân sự, ngoại giao…

Tranh: Shadi Ghanim (UAE)

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/u-am-diem-sang-1368905.tpo