U-crai-na áp đặt hạn chế đối với công dân Nga

Theo Roi-tơ và tin nước ngoài, ngày 30-11, trong phản ứng mới nhất chung quanh vụ đụng độ tại eo biển Kếch, Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô thông báo trên trang twitter cá nhân về việc U-crai-na áp đặt hạn chế đối với công dân Nga. Theo đó, nam giới là công dân Nga trong độ tuổi từ 16 đến 60 bị hạn chế nhập cảnh vào U-crai-na.

* Cùng ngày, RIA dẫn nguồn quan chức Nga cho biết, Mát-xcơ-va sẽ không áp đặt biện pháp tương tự hạn chế nhập cảnh với công dân U-crai-na. Trước đó, Nga khẳng định cáo buộc mà chính quyền Ki-ép đưa ra trước đó về việc Nga phong tỏa các cảng của U-crai-na trên biển A-dốp và không cho tàu qua lại eo biển Kếch là không đúng sự thật.

* Bộ trưởng Ngoại giao U-crai-na P.Clim-kin ngày 30-11 cho biết, Ki-ép có thể đơn phương chấm dứt khoảng 40 hiệp ước với Nga. Bộ trưởng P.Clim-kin nhấn mạnh, U-crai-na về cơ bản đang xem xét sửa đổi toàn bộ khung pháp lý song phương ký với Nga trước năm 2014.

* Các nước phương Tây có phản ứng khác nhau trong bối cảnh leo thang cẳng thẳng giữa Nga và U-crai-na. Chính quyền Mỹ thúc giục châu Âu hỗ trợ U-crai-na và thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga. Tổng thống Mỹ Đ.Trăm chính thức hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga V.Pu-tin dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao G20 tại Ác-hen-ti-na.

* Thủ tướng Đức A.Méc-ken cho rằng, Nga gây ra căng thẳng hiện nay, song U-crai-na đã quá nhạy cảm, bởi có thể giải quyết mọi việc thông qua đối thoại. Thủ tướng Đức cũng loại trừ "giải pháp quân sự", sau khi Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô đề nghị NATO điều tàu hải quân tới biển A-dốp để hỗ trợ Ki-ép.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38428902-u-crai-na-ap-dat-han-che-doi-voi-cong-dan-nga.html