U13 PVF đăng quang ngôi vô địch Yamaha Cup 2021

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U13 Hà Tĩnh, U13 PVF đã đăng quang ngôi vô địch Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021.

Đội PVF nhận Cúp vô địch.

Đội PVF nhận Cúp vô địch.

Trận chung kết ấn tượng

Đúng như những kỳ vọng, trận chung kết giữa hai đội bóng mạnh nhất đã diễn ra sôi nổi ngay từ đầu, U13 Hà Tĩnh dù được đánh giá nhỉnh hơn đã chủ động ép sân đối thủ PVF ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ lại bị thủng lưới trước. Từ pha phản công chớp nhoáng, U13 PVF đã bất ngờ ghi bàn thắng ở giây thứ 50. Nguyễn Văn Bách nhận được bóng từ đường chọc khe đẹp mắt của đồng đội, đã sút chéo góc hạ gục thủ môn Nguyễn Đức Mạnh.

Ghi được bàn thắng dẫn trước, PVF chủ động chơi phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà chờ cơ hội phản công. Dù bị dẫn bàn trước, đội Hà Tĩnh cũng không quá nôn nóng dồn lên tấn công. Bởi nếu đội bóng của ông Trần Đức Toản đẩy cao đội hình, sẽ dễ bộc lộ những lỗ hổng phía sau. Bởi Trần Hoàng Khanh hay Hoàng Trọng Duy Khang của PVF là những cầu thủ chơi bóng độc lập ấn tượng. Trận đấu diễn ra với chiến thuật khá chặt chẽ của cả hai đội, nhưng cũng đầy những pha ngẫu hứng được đánh giá cao về chuyên môn của các cầu thủ trẻ cả hai đội.

Sang hiệp 2, U13 Hà Tĩnh chủ động đẩy nhanh tốc độ, cầu thủ Nguyễn Văn Khánh của đội bóng này thi đấu năng nổ, nhiều lần uy hiếp hàng thủ PVF. Dưới sự chỉ đạo của HLV Trần Đức Toản, đội U13 Hà Tĩnh tổ chức tiến công biên khá sắc sảo đồng thời tranh thủ cơ hội sút xa. Đáng tiếc Nguyễn Văn Khánh, Trần Thanh Bình dứt điểm, bóng đi chệch cầu môn đáng tiếc.

Thực tế cũng phải khẳng định lối chơi phòng ngự của các cầu thủ PVF đã rất hiệu quả để giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Với chiến thắng này U13 PVF đã chính thức đăng quang chức vô địch Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021.

Hạnh phúc sau chiến thắng ông Mai Tiến Thành cho biết: “Cảm xúc khi còn là cầu thủ và khi là HLV nhận được chức vô địch có đôi chút khác nhau. Khi cùng các con bước lên bục vinh quang, tôi cảm thấy vỡ òa trong sung sướng, một cảm xúc lâng lâng rất khó tả. Tôi cảm ơn các học trò của mình, vì đã thực hiện đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Tôi cảm ơn Ban Tổ chức đã tổ chức được một giải đấu rất ý nghĩa, tạo được sân chơi bổ ích cho các con. Qua giải đấu này chắc chắn sẽ có những tài năng bóng đá Việt Nam sẽ được phát hiện”.

Bóng đá an toàn trong đại dịch

Giải Bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2021” do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phối hợp tổ chức, với thông điệp “Chắp cánh tài năng tương lai”, đã được diễn ra từ ngày 24 đến 31/12, tại TP Vinh.

Giải năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đội tham gia đã được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội mỗi bảng đá tứ kết. Khác hẳn với không khí sôi động trên khán đài của những mùa giải trước, năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định không đón khán giả vào sân. Ngay từ đầu giải, Ban Tổ chức đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các thành viên tham dự, sớm phát hiện và bóc tách hai trường hợp F0; đồng thời có phương án hiệu quả xử lý các trường hợp F1. Quan xét nghiệm đều đặn mỗi 72 giờ và nhiều biện pháp an toàn khác, Ban Tổ chức đã tiến hành giải đấu về đích an toàn.

MINH GIANG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhip-song-the-thao/u13-pvf-dang-quang-ngoi-vo-dich-yamaha-cup-2021-680692/