U15 Việt Nam dừng chân ở bán kết giải Đông Nam Á

Có bàn mở tỷ số từ sớm nhưng đội tuyển U15 Việt Nam lại để đối thủ U15 Malaysia lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 ở bán kết giải U15 Đông Nam Á 2019.

Đội tuyển U15 Việt Nam được dự đoán là có trận đấu khó khăn khi đụng độ U15 Malaysia ở bán kết giải U15 Đông Nam Á 2019 chiều nay (7/8).

Trước đó, U15 Malaysia đã thể hiện sức mạnh bằng việc loại U15 Australia và xếp trên cả U15 chủ nhà Thái Lan ở bảng B.

Thực tế trên sân cho thấy, U15 Malaysia nhập cuộc tốt hơn và chơi lấn lướt trước U15 Việt Nam. Thế nhưng, đoàn quân của ông Đinh Thế Nam mới là đội có bàn mở tỷ số sớm. Phút thứ 9, Văn Phong đã thực hiện pha solo kỹ thuật bên cánh trái, trước khi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành đối phương, giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Việt Nam chơi tốt hơn, nhưng chỉ 5 phút sau U15 Malaysia đã lập lại thế cân bằng. Phút 14, Muhammad Zainuddin phá bẫy việt vị, thoát xuống dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng áo vàng.

Sau khi có bàn gỡ, Malaysia chơi hưng phấn hơn và tiếp tục kiểm soát thế trận ở hiệp 2. Phút 50, Zainuddin một mình solo đi bóng qua 4 cầu thủ áo đỏ, rồi sút tung lưới thủ môn Quang Trường, giúp Malaysia dẫn ngược 2-1.

Bị đẩy vào thế khó, Việt Nam nỗ lực dồn lên tấn công. Dù đối mặt với lối chơi quyết liệt của Malaysia nhưng đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam cũng tạo được những cơ hội ngon ăn. Điển hình là cú đánh đầu dũng mãnh của Văn Quỳ ở phút 70 nhưng đáng tiếc là không thắng được thủ môn của Malaysia.

Không tận dụng được cơ hội, Việt Nam còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 76, sau pha đột phá rồi dứt điểm của Yuslan.

Thua chung cuộc với tỷ số 1-3, Việt Nam trở thành cựu vương của giải U15 Đông Nam Á và phải tranh hạng ba vào ngày 9/8 với đội thua trong trận bán kết 2 giữa Thái Lan và Indonesia.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/u15-viet-nam-dung-chan-o-ban-ket-giai-dong-nam-a-1449991.tpo