U15 Việt Nam ngậm ngùi nhìn U15 Indonesia vô địch giải U15 Quốc tế

Không thể vượt qua U15 Myanmar ở vòng đấu cuối cùng, U15 Việt Nam đã để tuột mất chức vô địch giải U15 Quốc tế vào tay U15 Indonesia, đội trước đó đã vùi dập U15 Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 11-0.

Trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra, cơ hội vô địch vẫn được chia đều cho hai đội bóng là U15 Indonesia và chủ nhà U15 Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ thầy trò Fakhri Husaini làm được điều đó.

Ở trận đấu diễn ra vào lúc 16h, không có gì bất ngờ khi U15 Indonesia đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm một chiến thắng đậm trước khi trông chờ vào kết quả trận còn lại. Với sự vượt trội của mình, U15 Indonesia đã liên tục gây ra sóng gió về phía khung thành U15 Đài Bắc Trung Hoa trong những phút đầu tiên.

Rendy Juliansyah đã có 5 bàn thắng vào lưới U15 Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: Viết Định.

Tuy nhiên, hàng thủ của U15 Đài Bắc Trung Hoa chỉ đứng vững được khoảng 10 phút trước khi nhận một trận thảm bại. Phút thứ 10, Hamsa Medari Lestaluhu có pha đột phá dũng mãnh để sút tung lưới Lin Jyun- Hua.

Bàn thắng khai thông bế tắc đã giúp các học trò Fakhri Husaini xóa bỏ được áp lực tâm lý, để trước khi hiệp 1 kết thúc, tiền đạo chủ lực Rendy Juliansyah ghi liền hat-trick ở các phút 26, 37, 43 đưa U15 Indonesia tạm dẫn 4-0 sau 45 phút đầu tiên.

Chưa dừng lại ở đó, sang hiệp 2, U15 Indonesia đã dội thêm 7 bàn nữa vào lưới U15 Đài Bắc Trung Hoa để ấn định tỉ số 11-0. Trong đó, Rendy Juliansyah đóng góp một cú đúp để nâng tổng số bàn được ghi trong trận lên con số 5.

Còn ở trận đấu ngay sau đó, với áp lực buộc phải thắng đậm đúng như tỉ số mà U15 Indonesia có được trước U15 Đài Bắc Trung Hoa mới có thể lên ngôi vô địch, U15 Việt Nam đã có một trận đấu không tốt khi không tạo ra được quá nhiều cơ hội về phía khung thành U15 Myanmar trong suốt cả hai hiệp.

U15 Việt Nam bế tắc trước các cầu thủ U15 Myanmar. Ảnh: Viết Định.

Để U15 Myanmar cầm hòa, U15 Việt Nam đã để tụt mất ngôi vô địch vào tay U15 Indonesia. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là HLV Vũ Hồng Việt sẽ còn rất nhiều việc phải làm đối với lứa cầu thủ này, nếu muốn có một kết quả tốt tại giải U16 Đông Nam Á.

Một số hình ảnh lễ trao giải:

Tiền đạo Rendy Juliansyah giành danh hiệu Vua phá lưới. Ảnh: Viết Định.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Hamsa Medari Lestaluhu của U15 Indonesia. Ảnh: Viết Định.

Thủ môn Nguyễn Văn Việt nhận được giải thủ môn xuất sắc. Ảnh: Viết Định.

U15 Myanmar nhận giải ba. Ảnh: Viết Định.

Giải nhì thuộc về U15 Việt Nam. Ảnh: Viết Định.

U15 Indonesia lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Ảnh: Viết Định.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 22:00 18/06/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/u15-viet-nam-ngam-ngui-nhin-u15-indonesia-vo-dich-giai-u15-quoc-te-d398282.html