U16 Việt Nam hẹp cửa đi tiếp

Chỉ giành được trận hòa trước chủ nhà Indonesia, U16 Việt Nam quá hẹp cửa đi tiếp tại VCK giải U16 Châu Á 2018.

U16 Việt Nam (trắng) còn ít cơ hội đi tiếp.

Ở trận mở màn bảng C của giải đấu, U16 Việt Nam gây thất vọng lớn khi thất bại 0-1 trước U16 Ấn Độ. Thất bại này đưa thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vào thế "sinh tử" trong trận gặp chủ nhà U16 Indonesia. Đứng trước chủ nhà Indonesia đã bừng bừng khí thế sau khi đánh bại ĐKVĐ U16 Iran, áp lực không hề nhỏ cho các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Hồng Việt đã trình diễn một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với ra quân thua U16 Ấn Độ.

Tự tin cầm bóng triển khai tấn công và tạo ra hàng phòng ngự chặt chẽ, U16 Việt Nam đã khiến ý tưởng chơi phủ đầu của U16 Indonesia gặp nhiều trở ngại. Không những vậy, U16 Việt Nam còn có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 30 nhờ công của Khuất Văn Khang. Nhưng đáng tiếc, đến phút 50, U16 Việt Nam để đối phương gỡ hòa 1-1. Cuối trận, U16 Việt Nam có hai cơ hội đối mặt nhưng không thể ghi bàn, đánh chấp nhận trận hòa 1-1.

Hiện tại, U16 Indonesia và U16 Ấn Độ đang có cùng 4 điểm, trong khi U16 Việt Nam và U16 Iran cùng 1 điểm. Để giành vé đi tiếp, U16 Việt Nam bắt buộc phải thắng ở lượt đấu cuối gặp Iran (ngày 27-9) và còn phụ thuộc vào kết quả trận Indonesia - Ấn Độ. Cụ thể: Nếu Indonesia thắng Ấn Độ, Việt Nam sẽ bị loại vì dù bằng điểm với Ấn Độ nhưng chúng ta đã để thua đối đầu. Nếu Indonesia hòa Ấn Độ thì hai đội này dắt tay nhau đi tiếp bất chấp kết quả trận Việt Nam - Iran. Nếu Ấn Độ thắng Indonesia. Khi đó Việt Nam sẽ xét hiệu số với Indonesia vì bằng điểm và bằng đối đầu. Hiện Việt Nam có hiệu số -1, còn Indonesia là +2. Do đó, nếu Việt Nam thắng Iran cách biệt 1 bàn và Indonesia thua Ấn Độ 1 bàn, Việt Nam vẫn bị loại.

Trong trường hợp Việt Nam thắng và Indonesia thua với tổng khoảng cách của 2 trận là đúng 3 bàn, khi đó 2 bên sẽ bằng hiệu số và so số bàn thắng ghi được. Indonesia có lợi thế hơn về số bàn thắng. Nếu số bàn thắng cũng hòa, điều luật sẽ được áp dụng là số điểm fair-play (dựa theo số thẻ phạt). Chỉ khi Việt Nam thắng và Indonesia thua với tổng khoảng cách là lớn hơn 3 bàn, thầy trò HLV Hồng Việt sẽ đi tiếp.

K.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195831_u16-viet-nam-hep-cua-di-tiep.aspx