U16 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho giải Bóng đá quốc tế Nhật Bản-Asean 2018

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ngày 24/2, đội tuyển U16 Việt Nam đã hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đây là lần tập trung nhằm chuẩn bị lực lượng cầu thủ tốt nhất cho giải Bóng đá quốc tế Nhật Bản-Asean 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 12/3 tại thành phố Miyazaki - Nhật Bản.

Trong đợt tập trung này, đội tuyển U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam sẽ tập luyện những bài tập hợp lý để tăng cường thể lực, kỹ chiến thuật, tạo tâm lý tốt nhất trước khi lên đường tham Giải bóng đá quốc tế Nhật Bản-Asean 2018; đồng thời cũng là kế hoạch nhằm tạo lực lượng tốt nhất cho U16 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U16 châu Á 2018 sẽ diễn ra tại Malaysia từ ngày 20/9 đến 7/10/2018.

Trong bản danh sách 18 cầu thủ tập trung đợt này đều là những gương mặt trụ cột trong đội hình đội tuyển U15 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2017 và đội hình đội tuyển U16 Việt Nam tham dự Vòng loại U16 châu Á 2018. Các cầu thủ này đều được huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đặt niềm tin khi trưởng thành từng ngày và tạo sự ổn định về lực lượng cho các đội tuyển về sau. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam chia sẻ: Cánh cửa của đội tuyển vẫn luôn rộng mở để trao cơ hội cho những cầu thủ có kỹ thuật vượt trội.

Theo kế hoạch, đội tuyển U16 Việt Nam có quỹ thời gian 10 ngày tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trước khi lên đường sang Nhật Bản vào ngày 6/3 để tham dự giải Bóng đá giao hữu quốc tế U16 Nhật Bản-Asean 2018. Giải đấu này có sự tham dự của 12 đội tuyển gồm: 2 đội chủ nhà (U15 Nhật Bản, Tuyển Miyazaki) và 10 đội U16 đến từ các quốc gia Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Brunei, Lào và Timor Leste.

Các đội được chia thành 4 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Căn cứ vào thứ hạng tại vòng bảng, các đội sẽ tiếp tục được phân cặp để thi đấu Vòng chung kết.

Với việc được VFF tạo điều kiện tham dự giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam có cơ hội tốt để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục Vòng chung kết U16 châu Á 2018. Từng dẫn dắt đội tuyển U16 Việt Nam lọt vào tới Tứ kết giải đấu này năm 2016, nên thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả hâm mộ, đặc biệt là khả năng xây dựng lối chơi hào hoa, đẹp mắt nhưng rất hiệu quả, đúng như những gì mà đội tuyển U16 Việt Nam đàn anh đã thể hiện tại đấu trường châu lục cách đây 2 năm.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/u16-viet-nam-hoi-quan-chuan-bi-cho-giai-bong-da-quoc-te-nhat-banasean-2018-20180224165409428.htm