U16 Việt Nam rơi vào bảng 'dễ thở' tại vòng chung kết châu Á

Ngày 26-4, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U16 châu Á 2018. Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng C với Ấn Độ, Indonesia và đương kim á quân Iran.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam có nhiều cơ hội giành vị trí cao ở bảng C.

Theo đó, U16 Việt Nam được xếp loại hạt giống số 2 cùng các đội tuyển Hàn Quốc, Nhật Bản và Oman nên đã loại trừ khả năng phải đối đầu sớm với các đối thủ hàng đầu châu lục này. Trong khi đó, các đội bóng trong nhóm hạt giống số 1 cũng rất đáng chú ý với đội tuyển U16 của CHDCND Triều Tiên, Iran, Iraq và chủ nhà Malaysia.

Cuối cùng, những lá thăm đã đưa thầy trò HLV Đinh Thế Nam nằm cùng bảng C với Ấn Độ, Indonesia và đặc biệt là đương kim á quân Iran. Cơ hội tiến sâu của U16 Việt Nam tại vòng chung kết năm nay được đánh giá khá cao khi ngoài Iran sở hữu sức mạnh cùng chất lượng đội hình vượt trội thì Ấn Độ hay Indonesia đều là những đối thủ vừa tầm với chúng ta.

Ngoài ra, hai đại diện còn lại của Đông - Nam Á là chủ nhà Malaysia và Thái-lan được xếp nhóm hạt giống số 3 và nằm cùng bảng A với Nhật Bản và Tajikistan. Đội tuyển từng giành hạng tư châu Á là CHDCND Triều Tiên nằm ở bảng B cùng với Oman, Yemen và Jordan. Bảng D được đánh giá là bảng “tử thần” với sự góp mặt của đương kim vô địch Iraq, Hàn Quốc, Australia và Afghanistan.

Vòng chung kết U16 châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 đến 7-10 tại Malaysia. Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn gặp đối thủ Ấn Độ vào ngày 21-9, tiếp đó là hai trận còn lại của vòng bảng gặp Indonesia (ngày 24-9) và Iran (ngày 27-9). Theo điều lệ giải, bốn đội tuyển có thành tích xuất sắc nhất (cũng là bốn đội giành quyền vào bán kết) sẽ giành bốn suất trực tiếp đại diện cho châu Á tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2019 tại Peru.

Còn nhớ, cũng chính tại giải đấu này năm 2016, đội tuyển U16 Việt Nam đã gây bất ngờ khi vào tới vòng tứ kết khi nằm cùng bảng với những đối thủ rất mạnh như Australia hay Nhật Bản. Khá tình cờ khi đội bóng loại đại diện của Đông – Nam Á năm đó ở vòng tứ kết chính là U16 Iran, đội tuyển sau đó đã giành Huy chương Bạc. Đây sẽ là cơ hội để đội tuyển U16 Việt Nam chứng tỏ những tiến bộ về nhiều mặt sau hai năm trước đối thủ U16 Iran.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/36220502-u16-viet-nam-roi-vao-bang-%E2%80%9Cde-tho%E2%80%9D-tai-vong-chung-ket-chau-a.html