U17 Sông Lam Nghệ An không tạo nên bất ngờ trước đội bóng mạnh U17 Nutifood

Chiều 23-9, Vòng chung kết giải bóng đá Vô địch U17 quốc gia – Next Media 2020 đã kết thúc cuộc đua tại vòng bảng với lượt trận cuối tại bảng B.

Ở trận đấu phân định ngôi nhất - nhì của bảng đấu này, Học viện Nutifood đã có màn trình diễn ấn tượng để đánh bại Sông Lam Nghệ An (SLNA) với tỷ số 4-2.

Do cả hai đội đều đã sớm ghi danh vào bán kết từ lượt đấu trước, nên các cầu thủ Học viện Nutifood và SLNA nhập cuộc với tâm lý thoải mái. Điều này đã giúp trận đấu diễn ra sôi động và cởi mở ngay sau tiếng còi khai cuộc, với các pha phối hợp nhịp nhàng, bài bản của cầu thủ hai đội.

Hai đội bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái.

Trước trận này, Nutifood được đánh giá cao hơn một chút, đặc biệt sau màn trình diễn thuyết phục ở trận gặp Sài Gòn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Học viện Nutifood càng đá càng tỏ ra lấn lướt ở trên sân. Trong khi đó, SLNA dường như muốn dưỡng sức cho trận bán kết nên tỏ ra không thực sự mặn mà trong việc đẩy nhanh tốc độ và gây áp lực bên phần sân đối thủ.

Đúng như dự đoán, Học viện Nutifood dễ dàng có bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 25. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, hàng phòng ngự và thủ môn SLNA phán đoán điểm rơi không tốt, tạo điều kiện cho Khánh Duy dễ dàng bật cao đánh đầu trong vòng cấm.

Các cầu thủ Học viện Nutifood đã có trận đấu dễ dàng.

Ít phút sau, Cao Hoàng Minh liên tiếp ghi 2 bàn giúp Nutifood dẫn trước 3-0. Trong đó có cú sút phạt ở khoảng cách gần 40 mét rất ấn tượng.

Dẫn trước 3-0 trong hiệp 1, Học viện Nutifood chủ động giảm nhịp độ khi bước vào hiệp 2 nhằm tránh những chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy vậy, họ vẫn có bàn thắng nới rộng cách biệt lên 4-0 ở phút ở phút 54, khi Quốc Việt kết thúc một đợt phối hợp tấn công trung lộ đẹp mắt bằng pha thoát xuống và dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Văn Tấn.

Trong một thế trận đã an bài, SLNA dù có nỗ lực hơn trong thời gian còn lại của trận đấu, nhưng cũng chỉ có thể gỡ lại 2 bàn nhờ pha lập công của Văn Bắc ở phút 60 và Văn Bách ở phút 85, chấp nhận thua trận 2-4 và nhường ngôi đầu bảng cho Học viện Nutifood.

Các cầu thủ SLNA nỗ lực gỡ bàn.

Ở trận đấu mang tính thủ tục diễn ra cùng giờ, Sài Gòn và Phú Yên chia điểm với tỉ số 1-1. Văn Bình mở tỷ số cho Sài Gòn sau pha bật cao đánh đầu trong vòng cấm ở phút 65 và Hữu Tín gỡ hòa cho Phú Yên bằng một pha đệm bóng cận thành ở phút 85.

Như vậy, sau khi kết thúc vòng bảng, 2 cặp đấu tại vòng bán kết đã được xác định với lịch thi đấu như sau:

Ngày 25-9-2020

Bán kết 1: 15 giờ, PVF (nhất bảng A) và SLNA (nhì bảng B)

Bán kết 2: 18 giờ, Học viện Nutifood (nhất bảng B) và HAGL (nhì bảng A)

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/u17-song-lam-nghe-an-khong-tao-nen-bat-ngo-truoc-doi-bong-manh-u17-nutifood-635954