400 đại biểu thanh thiếu nhi về dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 được tổ chức với chủ đề 'Khát vọng Việt Nam' diễn ra từ ngày 11/12-13/12 sẽ tuyên dương 400 đại biểu là thanh thiếu nhi có thành tích xuất sắc đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong và ngoài nước.

Đây là thông tin được đưa ra tại Chương trình Gặp mặt báo chí giới thiệu về Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3, năm 2020 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chiều nay (10/12).

Đại diện Trung ương Đoàn thông tin về Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3.

Đại diện Trung ương Đoàn thông tin về Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3.

Trao đổi tại cuộc họp, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, Đại hội năm nay sẽ đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ Việt Nam, tuyên dương các tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020; xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2020 - 2025; đề xuất các giải pháp nhằm chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

Đại biểu được lựa chọn tham dự Đại hội lần này là thanh thiếu nhi không quá 35 tuổi (sinh từ năm 1985 trở lại) có quốc tịch Việt Nam; có năng lực nổi trội, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, được ghi nhận và tôn vinh, gồm các đối tượng: nhà khoa học trẻ, nhà giáo trẻ, thầy thuốc trẻ tài năng; sinh viên tài năng, học sinh tài năng; doanh nhân trẻ tài năng; vận động viên trẻ tài năng; văn nghệ sĩ trẻ tài năng; sĩ quan, chiến sĩ trẻ tài năng; công nhân trẻ tài năng; nông dân trẻ tài năng.

Trong đó, đại hội có 144 đại biểu nữ, chiếm 36%, 256 đại biểu nam, chiếm 64%.

Cũng theo anh Nguyễn Ngọc Lương, Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề đại hội là “Khát vọng Việt Nam” với mong muốn thông qua đại hội sẽ tăng cường kết nối, tập hợp, phát huy khát vọng của các tài năng trẻ cùng với thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước chung tay dựng xây Tổ quốc, nhất là cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, giải pháp được Đại hội XIII của Đảng xác lập, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030 và 2045 và khát vọng Việt Nam hùng cường.

“Đại hội lấy các bạn trẻ làm trung tâm, là tinh thần lớn nhất. Đại hội là cơ hội để các bạn trẻ đề xuất ý kiến, giải pháp trong các lĩnh vực hoạt động của mình nhằm phát triển hơn nữa. Đây cũng là dịp quan trọng để thanh niên ưu tú cả nước cùng đề xuất các cơ chế, chính sách mới giúp phát huy tối đa lực lượng thanh niên nói chung và thanh niên trẻ tài năng nói riêng”, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, đại biểu sẽ được tham gia một số hoạt động ý nghĩa như: báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Diễn đàn với chủ đề "Bồi dưỡng, chăm lo và phát huy tài năng trẻ Việt Nam"; thăm quan những thành tựu khoa học công nghệ, mô hình giáo dục hiện đại của Việt Nam, tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử Thăng Long - Hà Nội; thăm hỏi, động viên chia sẻ với các cựu chiến binh và trẻ em Việt Nam chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, giao lưu với thanh thiếu nhi Thủ đô Hà Nội với chủ đề "Khát vọng Việt Nam"./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/400-dai-bieu-thanh-thieu-nhi-ve-du-dai-hoi-tai-nang-tre-viet-nam-lan-thu-3-823346.vov