U18 Việt Nam lỡ hẹn, Indonesia và Myanmar đoạt vé vào bán kết

Kết thúc lượt trận chiều ngày 13/9, VCK U18 ĐNÁ 2017 đã xác định được 2 tấm vé còn lại vào bán kết là U18 Indonesia và chủ nhà Myanmar. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải nói lời chia tay với giải đấu trong cay đắng.

Với quyết tâm giành vé vào bán kết, U18 Indonesia chủ động đẩy cao đội hình tấn công trong trận đấu sớm với U18 Brunei đã hết động lực thi đấu. Nỗ lực của đội bóng xứ sở Vạn đảo càng trở nên dễ dàng hơn khi ngay phút thi đấu thứ nhất, Rafli ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Trước khi hiệp 1 kết thúc cầu thủ này đã hoàn thành cú hat-trick bàn thắng khi tiếp tục ghi bàn ở phút 42 và 45. Bên cạnh đó, Egy cũng lập cú đúp với các pha lập công ở phút 18 và 23 và Witian cũng có bàn thắng cho riêng mình ở phút 41 để giúp U18 Indonesia vươn lên dẫn trước 6-0 chỉ sau hiệp một.

U18 Indonesia giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B

Bước vào hiệp 2, Indonesia tiếp tục gây sức ép về phía khung thành của U18 Brunei, Witan đã hoàn thành cú đúp ở phút 67 khi giúp U18 Indonesia vươn lên dẫn trước 7-0. Chỉ đúng 1 phút sau đó, Saghara lập công để ấn định thắng lợi 8-0 cho đội bóng xứ sở Vạn đảo.

Kết quả này giúp cho Indonesia dù cùng bằng số điểm và hiệu số tương đương với Việt Nam nhưng Indonesia vẫn xếp trên nhờ hơn số bàn thắng (19 bàn so với 16 bàn). Đồng nghĩa, Indonesia đã chắc chắn vào vòng bán kết. Đẩy cuộc đối đầu giữa U18 Việt Nam và U18 Myanmar vào cuộc chiến một mất một còn.

Bước vào trận đấu với U18 Myanmar, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công tương tự như trận đấu với U18 Indonesia ở vòng trước. Hy vọng giành vé vào bán kết của U18 Việt Nam càng trở nên sáng sủa khi Hồng Sơn ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ nhất của trận đấu. Tuy nhiên, trong nửa cuối hiệp thi đấu thứ 2, với việc không còn nền tảng thể lực tốt để đeo bám đối thủ, U18 Việt Nam đã để U18 Myanmar cân bằng tỷ số ở phút 74 với pha lập công của Myat Kaung Khant. Đến phút 86, Lwin Moe Aung tận dụng thành công tình huống thủ môn U18 Việt Nam bắt bóng không dính để ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà.

Kết quả này Việt Nam đã để Myanmar vượt lên nhờ hơn về thành tích đối đầu trực tiếp (bằng điểm số, hiệu số đến số bàn thắng). Như vậy, 2 tấm vé vào vòng bán kết tại bảng B VCK U18 ĐNÁ 2017 thuộc về U18 Indonesia và U18 Myanmar. Thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải chia tay với giải đấu trong tiếc nuối dù đã thể hiện phong cách ấn tượng trong suốt những trận đấu trước đó tại vòng bảng.

Hoàng Nam

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u18-viet-nam-lo-hen-indonesia-va-myanmar-doat-ve-vao-ban-ket-292-254611.html