U18 Việt Nam thua Campuchia có phải do huấn luyện viên?

Sau thất bại mang tính lịch sử của U18 Việt Nam trước Campuchia, nhiều người hâm mộ tỏ ra rất thất vọng với lối chơi của U18 Việt Nam và đều đổ lỗi cho Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn. Trước sức ép từ dư luận, vị HLV trưởng tài ba này đã xin từ chức và đã được VFF đồng ý. Vậy, thất bại này của U18 Việt Nam có đến từ HLV Hoàng Anh Tuấn?

Nên nhớ rằng, Hoàng Anh Tuấn là vị huấn luyện viên đầu tiên đưa lứa U19 Việt Nam của Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng,… đi vào lịch sử bóng đá nước nhà khi giành quyền tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017 sau chiến thắng 1-0 trước U18 Baranh, người lập công là Trần Thành.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức sau trận thua đau đớn của U18 Việt Nam trước U18 Campuchia. Ảnh: Lao động

HLV Hoàng Anh Tuấn đã xin từ chức sau trận thua đau đớn của U18 Việt Nam trước U18 Campuchia. Ảnh: Lao động

Đó là lời khẳng định về tài năng cầm quân của HLV Hoàng Anh Tuấn với các lứa cầu thủ trẻ ở độ tuổi 18, 19.

Thật sự mà nói, Hoàng Anh Tuấn là một vị huấn luyện viên có tài nhưng với thất bại khó nuốt trôi của U18 Việt Nam trước U18 Campuchia đã khiến vị HLV tài ba này chịu nhiều sức ép đến từ dư luận và phải từ chức.

Chúng ta hãy cùng nhìn thẳng vào vấn đề, nguyên nhân thực sự dẫn đến thất bại của U18 Việt Nam tại mùa giải năm nay.

Thất bại trong công tác tâm lý cho các cầu thủ trẻ

Sau mỗi thất bại của một cấp độ đội tuyển, HLV trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên, và lần này cũng vậy. Thực sự mà nói, thất bại của U18 Việt Nam đến từ một phần của HLV Hoàng Anh Tuấn. Có thể vị chiến lược gia đến từ Khánh Hòa đã nhận ra điểm yếu từ các cầu thủ nhưng không giống như HLV Park Hang Seo, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thất bại trong việc làm công tác tâm lý cho các cầu thủ trẻ.

Có thể nhận thấy là các cầu thủ trẻ U18 Việt Nam đang gặp vấn đề tâm lý trong hiệp thi đấu thứ nhất trong trận đấu gặp U18 Campuchia, dẫn đến những pha xử lý, dứt điểm không tốt và đưa bóng đi thiếu chính xác, cộng với việc trọng tài chính từ chối bàn thắng có vẻ là hợp lệ của U18 Việt Nam đến từ những giây phút cuối hiệp 1 đã phần nào gây ức chế cho các cầu thủ trẻ.

Thế nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể khơi dậy tâm lý khát khao chiến thắng cho các cầu thủ trẻ U18 Việt Nam trong thời gian nghỉ giữa hiệp. Hệ quả là bước vào hiệp thi đấu thứ 2, U18 Việt Nam dù vẫn tấn công mạch lạc nhưng sự yếu kém trong khâu dứt điểm đã khiến đội nhà phải trả giá đắt bằng bàn thua đến từ những pha phản công đầy sắc bén của các cầu thủ đội khách.

Năng lực của lứa cầu thủ trẻ này còn kém

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ trẻ U18 Việt Nam trước U18 Campuchia. Ảnh: Lao động

Vấn đề yếu kém trong khâu dứt điểm và ghi bàn cũng như thiếu ý tưởng trong những pha tấn công để xuyên phá hàng phòng ngự số đông của U18 Việt Nam đã thể hiện ở các trận đấu trước và rõ nhất là trận đấu gặp U18 Australia rồi đến U18 Singapore.

Nếu như cho rằng, U18 Australia ở đẳng cấp cao hơn chúng ta nên việc đội nhà thất bại là không quá ngạc nhiên thì chiến thắng tuy đậm với tỷ số 3-0 đã cho thấy U18 Việt Nam còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn ghi bàn vào lưới U18 Singapore đều dựa vào chủ yếu những pha bóng đến từ hai biên, rồi tạt bổng vào trong.

Lối chơi này là hiện đại được nhiều đội bóng áp dụng như bản thân U18 Việt Nam cũng thực hiện chưa được tốt và để U18 Campuchia bắt bài thành công với số lượng cầu thủ đông và có vị trí hợp lý trong vòng cấm. Khi lối chơi này gặp bế tắc, cùng với khả năng dứt điểm của các cầu thủ trẻ lại tệ dẫn đến dù cầm bóng nhiều, ép sân liên tục nhưng U18 Việt Nam vẫn không thể ghi bàn.

Bên cạnh những điểm yếu đó, U18 Việt Nam vẫn có vài điểm sáng trong lối chơi, đó chính là tạo một lối chơi có bài bản và tạo được niềm tin cho người xem thông qua chiến thắng 1-0 trước U18 Malaysia ở trận ra quân và trong hiệp thi đấu thứ nhất với U18 Australia.

Có thể nói, bóng đá trẻ là vậy, phong độ thường phập phù không ổn định, có những trận chơi rất hay nhưng có trận lại chơi khá tệ. Mong rằng lúc này, người hâm mộ hãy khoan buông những lời chỉ trích nặng nề dành cho các cầu thủ trẻ U18 Việt Nam, bởi những lời chỉ trích đó vô tình sẽ làm hại các cầu thủ trẻ.

Hãy cho các em thời gian để hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn và hướng tới tương lai. Cần phải giúp các cầu thủ trẻ sớm quên đi nỗi đau và thất bại này để hướng tới vòng loại U18 châu Á diễn ra vào đầu tháng 11/2020. Đó mới chính là điều quan trọng nhất vào lúc này.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u18-viet-nam-thua-campuchia-co-phai-do-huan-luyen-vien-95163.html