U18 Việt Nam và Myanmar chia điểm tại giải U18 Quốc tế Hồng Kông

Ở trận đấu thứ hai tại giải U18 Quốc tế 2019 diễn ra ngày 20-4, đội tuyển U18 Việt Nam bị U18 Myanmar cầm hòa và không có lợi thế trước khi bước vào lượt trận cuối cùng gặp U18 Hồng Kông (Trung Quốc).

Sau khi giành 3 điểm bằng chiến thắng tối thiểu trước U18 Singapore trong ngày ra quân tại giải U18 Quốc tế Hồng Kông hôm 19-4, đội tuyển (ĐT) U18 Việt Nam đã có trận đấu gặp U18 Myanmar trong ngày 20-4.

ĐT U18 Việt Nam bị U18 Myanmar cầm hòa và mất lợi thế trước khi bước vào lượt trận cuối giải U18 Quốc tế Hồng Kông (Trung Quốc).

Dù có nhiều thay đổi lớn trong đội hình với 7 vị trí được thay thế, nhưng ĐT U18 Việt Nam vẫn không thể giành lợi thế trước U18 Myanmar. Lối chơi thiên về thể lực, áp sát và quyết liệt của U18 Myanmar đã khiến U18 Việt Nam khó có được thế trận như mong muốn. Hàng thủ thiên về số đông, chặt chẽ của U18 Myanmar đã khiến các đường bóng ban bật nhỏ của U18 Việt Nam khó phát huy tác dụng. Chính vì thế, sau 90 phút thi đấu chính thức, cả hai đội và chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0. Kết quả này không làm ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng của hai đội (cả U18 Việt Nam và U18 Myanmar đều được 4 điểm, nhưng U18 Myanmar đứng đầu nhờ hơn hiệu số thắng thua), dù ở trận đấu cùng giờ, U18 Hồng Kông (Trung Quốc) đã thắng U18 Singapore với tỷ số 2-0.

Việc U18 Việt Nam và U18 Myanmar chia điểm cũng khiến việc xác định nhà vô địch giải đấu U18 Quốc tế Hồng Kông chỉ được xác định trong lượt đấu cuối. Ở lượt đấu cuối vào ngày 22-4, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đối đầu U18 Hồng Kông (Trung Quốc) và chờ đợi kết quả ở cặp đấu giữa U18 Myanmar và U18 Singapore.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/u18-viet-nam-va-myanmar-chia-diem-tai-giai-u18-quoc-te-hong-kong-572154