U18 Việt Nam vs U18 Thái Lan: Nhấn chìm đại kình địch, thẳng tiến bán kết

Cánh cửa vào bán kết U18 Đông Nam Á Next Media 2019 của U18 Việt Nam sẽ rộng mở nếu thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại U18 Thái Lan.

U18 Thái Lan khủng hoảng

Giải U18 Đông Nam Á Next Media 2019 là lần hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến một đội tuyển của Thái Lan ngấp nghé vị trí cuối bảng ở đấu trường khu vực. Các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng đang trải qua một giải đấu tồi tệ khi đá ba trận chưa giành được chiến thắng nào, thành tích chỉ tốt hơn Singapore (bảng B), Philippines và Brunei (bảng A).

 U18 Thái Lan khủng hoảng.

U18 Thái Lan khủng hoảng.

Bị U18 Singapore cầm hòa ở trận ra quân rồi lại thua sốc U18 Campuchia, rất nhiều lời chê bai, chỉ trích đổ lên U18 Thái Lan. Thất bại ở lượt đấu thứ ba trước U18 Australia khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Issara Sritaro trở nên rất mong manh và có lẽ họ đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị loại sớm.

Kịch bản hai trận thua của đội tuyển xứ chùa vàng rất giống nhau. Họ muốn áp đặt đối thủ, nhưng hàng công không đủ tốt trong khi tuyến dưới lại liên tục mắc sai lầm, đặc biệt là ở hiệp hai. Cơn khủng hoảng thể hiện rõ nhất ở tinh thần thi đấu của các cầu thủ U18 Thái Lan trong trận gặp U18 Australia khi họ biếu cho đối thủ cả ba bàn thắng với mức độ dễ dàng tăng dần.

Thêm một trận thua nữa mà lại là thất bại trước U18 Việt Nam, U18 Thái Lan sẽ bị nhấn chìm xuống đáy của sự thất vọng.

U18 Việt Nam rộng đường vào bán kết

Đối thủ đang khủng hoảng là thời cơ tuyệt vời cho U18 Việt Nam. Sau hai giải đấu liên tiếp năm 2017 và 2018 bị loại từ vòng bảng, lứa cầu thủ mới trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn đang có cơ hội để phá dớp với màn thể hiện tốt dù rơi vào một bảng đấu rất khó.

Sau ba lượt trận, đội chủ nhà hiện đang đứng thứ ba tại bảng B nhưng cơ hội giành quyền đi tiếp có phần nhỉnh hơn so với đội nhì bảng Malaysia (cùng được 6 điểm). U18 Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới việc giành thêm 6 điểm ở hai lượt trận cuối, bắt đầu từ cuộc đối đầu với U18 Thái Lan hôm nay. Trong khi đó đối thủ cạnh tranh là U18 Malaysia vẫn chưa gặp U18 Australia, đội mạnh nhất bảng.

U18 Việt Nam đang có phong độ tốt.

Như vậy, một chiến thắng trước U18 Thái Lan không chỉ mang đến niềm vui của việc đánh bại kình địch mà còn mở rộng thêm cánh cửa đi tiếp cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. U18 Việt Nam tất nhiên vẫn cần có sự tập trung khi nhập cuộc và phải làm tốt phần việc của mình giống như trận gặp U18 Singapore, trước khi chờ đợi đối thủ mắc sai lầm.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/u18-viet-nam-vs-u18-thai-lan-nhan-chim-dai-kinh-dich-thang-tien-ban-ket-d492325.html