U19 Đồng Tháp suýt đánh bại Hà Nội tại giải U19 Quốc gia

Đội bóng trẻ miền Tây Nam Bộ hai lần vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, sai lầm ở cuối trận đấu khiến họ đánh rơi chiến thắng đáng tiếc, đành chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Cùng giành chiến thắng ở trận ra quân, U19 Hà Nội và Đồng Tháp đều nhập cuộc rất thận trọng. Đây được xem là trận đấu phân định ngôi đầu bảng, vì thế không đội bóng nào dám mạo hiểm. HLV Vũ Hồng Việt của Hà Nội bố trí đội hình mạnh nhất. Về phần Đồng Tháp, họ cũng sử dụng tối đa những thành viên vừa chinh chiến ở giải hạng Nhất 2017.

Thời tiết tại Huế bất ngờ diễn biến xấu. Trời mưa, lạnh, thời tiết giảm còn 18 độ C. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Trong hiệp 1, hai đội không tạo ra nhiều cơ hội.

Thay vào đó, các cầu thủ hai đội chơi khá nóng nảy. Ở một số tình huống, họ vào bóng rất rát. Trọng tài chính buộc phải dừng trận đấu vài lần để rút thẻ vàng, cảnh cáo một số thành viên hai bên.

Sang hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. U19 Đồng Tháp bất ngờ dẫn trước từ phút 61, với cú sút xa hiểm hóc của Phạm Ngô Tấn Tài - cầu thủ trưởng thành từ lò PVF. Đội bóng của HLV Bùi Văn Đông tiếp tục cho thấy mình là kỳ phùng địch thủ của Hà Nội. Cũng chính lứa cầu thủ này đã hạ Hà Nội tại bán kết giải U15 năm 2014 và U17 năm 2016.

Tuy nhiên chỉ sau đó 4 phút, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bấm bóng kỹ thuật trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Nhật Trường, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Đội bóng Thủ đô cho thấy mình có đội hình rất đồng đều ở cả 3 tuyến.

Trận này, HLV Vũ Hồng Việt sử dụng nhiều đường chuyền dài, tận dụng tốc độ của Văn Nam, Văn Đạt trên hàng tấn công. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho Đồng Tháp.

Nhưng đến phút 87, Ngô Tấn Tài tiếp tục giúp Đồng Tháp vượt lên. Anh bay người đánh đầu, sau đường chuyền của Công Minh - cầu thủ chơi rất hay ở trận thắng U19 Huế 2-0.

Hàng thủ Đồng Tháp mắc sai lầm đúng phút cuối cùng khi một trung vệ để bóng chạm tay. Trên chấm 11 m, Nguyễn Hồng Sơn dễ dàng đánh lừa thủ môn đối phương, ấn định trận hòa 2-2. Kết quả này giúp đội bóng trẻ của bầu Hiển vẫn đảm bảo ngôi đầu bảng. Lượt đấu cuối cùng ngày 10/3, Hà Nội sẽ gặp Huế, còn Đồng Tháp chạm trán TP.HCM.

Vương Anh - Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-dong-thap-suyt-danh-bai-ha-noi-tai-giai-u19-quoc-gia-post824607.html