U19 Malaysia cất gần nửa đội hình ở lượt cuối vòng bảng

Huấn luyện viên Hassan Sazali cất nhiều trụ cột trong trận gặp Lào, nhằm dưỡng sức cho trận bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Trong lượt trận cuối bảng B gặp Lào, U19 Malaysia chỉ tung 6 cầu thủ thường đá chính tại giải ở đội hình xuất phát, gồm thủ môn Syahmi Adib, đội trưởng Faiz Amer, Najmundin Akmal, Ziad El Basheer, Adam Farhan và Haiqal Haqeemi.

Huấn luyện viên Hassan Sazali trao cơ hội cho 4 cầu thủ lần đầu tiên đá chính gồm Zuryhakim Zafran, Abdul Rahman, Omar Raiyan và Danish Ifran. Trong đó, ngôi sao Omar nhận được sự chú ý lớn khi đang khoác áo đội bóng của Serbia.

Rahman (số 9) lần đầu đá chính nhưng chưa thể tỏa sáng. Ảnh: FAM.

Với sự thay đổi lớn trong đội hình, U19 Malaysia đã gặp khó khăn trước Lào. Họ nhận bàn thua duy nhất trên chấm phạt đền ở phút 68, qua đó xếp nhì bảng B và gặp U19 Việt Nam ở bán kết.

HMetro nhận định: "U19 Malaysia đã chắc suất đi tiếp trước lượt trận cuối nên trận thua Lào không ảnh hưởng gì. Đội hình xuất phát do HLV Hassan bố trí chẳng khác gì dâng điểm đối thủ khi nhiều cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi. Ông muốn học trò có nhiều thời gian hồi phục trước trận bán kết".

Lượt trận bảng B diễn ra muộn hơn bảng A một ngày, vì vậy U19 Malaysia có quyền tính toán để chọn đối thủ ở bán kết. Bất lợi của U19 Malaysia là chỉ có một ngày nghỉ, bởi trận bán kết gặp Việt Nam diễn ra lúc 15h30 ngày 13/7.

"Tôi vẫn chưa biết điền tên ai vào đội hình xuất phát, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ thực sự xứng đáng. Chúng tôi chỉ có một ngày hồi phục, toàn đội cần tái tạo năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần trước trận bán kết", HLV Hassan nói.

"Các cầu thủ Việt Nam thể hiện khả năng chơi bóng khá tốt, vì vậy chúng tôi không thể cho họ có nhiều không gian và cơ hội. Hy vọng rằng sự chuẩn bị của chúng tôi sẽ giúp các cầu thủ kết nối để đảm bảo chiến thắng trước Việt Nam", thuyền trưởng U19 Malaysia thể hiện sự quyết tâm.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u19-malaysia-cat-gan-nua-doi-hinh-o-luot-cuoi-vong-bang-post1334979.html