U19 Thái Lan thua xấu hổ trước Campuchia

Trong ngày mà thần đồng bóng đá Suphanat bận đi dự nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019, U19 Thái Lan bất ngờ phải nhận thất bại cay đắng trước U19 Campuchia ở vòng loại U19 châu Á đang diễn ra.

Bước vào loạt trận thứ 3 gặp U19 Campuchia, U19 Thái Lan đang có lợi thế dẫn đầu bảng G với hiệu số bàn thắng dương 30, một con số kỷ lục ở vòng loại U19 châu Á.

Tuy nhiên, trong ngày mà thiếu vắng “thần đồng” Suphanat khi anh phải đến Hà Nội để nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019, đội bóng trẻ xứ “Chùa Vàng” đã phải nhận cú sốc lớn.

Với lợi thế sân nhà, Campuchia mới là đội nhập cuộc tốt hơn, và họ bất ngờ mở được tỷ số ngay phút 15. Từ đường chuyền dài phía sân nhà, tiền đạo Met Samel đã bứt tốc và nhanh chân dứt điểm vào lưới trống khi thủ môn của Thái Lan đã lao ra quá sớm để truy cản bóng.

10 phút sau, Thái Lan tiếp tục nhận quả đắng với pha phản công sắc bén của Campuchia. Chanthae đã vượt qua sự truy cản của các hậu vệ bên phía đội tuyển Thái Lan, bình tĩnh đảo bóng rồi dứt điểm bằng chân trái nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

U19 Thái Lan thua sốc Campuchia.

U19 Thái Lan thua sốc Campuchia.

Bị dẫn trước 2 bàn thắng chỉ trong nửa đầu hiệp 1, các cầu thủ U19 Thái Lan đã dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng đành bất lực trước lối chơi phòng ngự tập trung, chặt chẽ của U19 Campuchia. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, U19 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình, liên tục tổ chức tấn công nhưng các cầu thủ trẻ đội tuyển “xứ sở chùa Vàng” vẫn bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự.

Mãi đến phút 80, U19 Thái lan mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Changnaron. Dù trọng tài cho bù giờ đến gần 10 phút nhưng Thái Lan vẫn không thể tìm được bàn gỡ, đành chấp nhận trận thua muối mặt với tỷ số 1-2 trước đối thủ dưới cơ.

Trận thua này giáng đòn mạnh vào mục tiêu giành vé dự VCK U19 châu Á của Thái Lan. Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng G với 9 điểm sau 3 trận thắng. Campuchia và Thái Lan cùng có 6 điểm sau 3 trận. Muốn hy vọng giành 1 suất dự VCK châu Á, Thái Lan buộc phải thắng Malaysia ở lượt cuối.

Có 3 điểm trước Guam, U19 Việt Nam vẫn khiến NHM lo lắng. (Ảnh:24h)

Trong khi đó, một đại diện khác của ĐNÁ là U19 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng loại U19 châu Á.

Thắng Guam 4-1, đội bóng của HLV Philippe Troussier dù vẫn giành 3 điểm trọn vẹn, nhưng không làm hài lòng những ai theo dõi trận đấu, đồng thời bị U19 Nhật Bản bỏ xa về mặt hiệu số bàn thắng/bại, khi đôi bên cùng có 6 điểm sau 2 lượt trận.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Nhật Bản đè bẹp U19 Mông Cổ bằng chiến thắng hoành tráng 9-0, để giữ chắc ngôi đầu bảng.

Ngày 10/11 tới đây, U19 Việt Nam buộc phải thắng U19 Nhật Bản mới mong đứng đầu bảng J, và mới mong có vé chính thức dự VCK U19 châu Á năm 2020.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/u19-thai-lan-thua-xau-ho-truoc-campuchia-6407196.html