U19 Việt Nam bước vào VCK U19 châu Á 2018: HLV Hoàng Anh Tuấn mơ kỳ tích

Hôm nay, 19/10, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức bước vào chiến dịch giải châu Á, diễn ra tại Indonesia. Rơi vào bảng đấu được đánh giá là rất khó, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn tin rằng U19 Việt Nam với sự thoải mái về tinh thần, cùng quyết tâm cao nhất, sẽ làm nên bất ngờ giống như kỳ tích giành vé dự World Cup năm 2016.

HLV Hoàng Anh Tuấn tin rằng U19 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ.

“Của để dành” Văn Hậu

Ưu tiên Văn Hậu cho ĐTQG dự AFF Cup 2018, nhưng nếu U19 Việt Nam vào tứ kết VCK U19 châu Á, hậu vệ này sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập, khi đã được HLV Park Hang Seo bật đèn xanh. Đây là những thông tin được chính ông Tuấn “con” xác nhận với báo chí trước khi U19 Việt Nam chính thức tham dự giải châu Á vào chiều nay.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, Đoàn Văn Hậu nằm trong danh sách 40 cầu thủ đăng ký với AFC. Trong trường hợp U19 Việt Nam có cầu thủ nào chấn thương, ông sẽ bổ sung cầu thủ này.

Dù khẳng định luôn ưu tiên Văn Hậu cho ĐTQG, tuy nhiên trong trường hợp U19 Việt Nam cần bổ sung quân số và đặc biệt là vào tứ kết giải châu Á, gần như chắc chắn hậu vệ CLB Hà Nội được gọi trở lại.

Theo lịch thi đấu tại VCK U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam nếu vào tứ kết để tranh tấm vé dự World Cup vào năm tới thi đấu vào ngày 28/10. Thời gian này đội tuyển Việt Nam vẫn chưa kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc và còn khoảng 10 ngày bước vào AFF Cup. Vì thế, việc Văn Hậu được tăng cường cho U19 Việt Nam cũng không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch chuẩn bị của HLV Park Hang Seo.

Đoàn Văn Hậu đang là cầu thủ giàu thành tích nhất lứa U19 năm nay. Năm 2016, anh cùng với lứa Quang Hải, Đức Chinh lọt vào bán kết U19 châu Á, giành tấm vé đi U20 FIFA World Cup 2017. Năm 2017, Văn Hậu được bình chọn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Tháng 1/2018, anh có tên trong đội hình U23 Việt Nam tạo kì tích lịch sử với ngôi Á quân U23 châu Á. Tháng 8/2018, Văn Hậu chơi hầu hết các trận đấu đưa Olympic Việt Nam lọt Top 4 đội mạnh nhất Asiad 2018. Mới đây nhất, anh cũng có những đóng góp quan trọng giúp Hà Nội FC chính thức vô địch sớm trước 5 vòng đấu ở giải bóng đá vô địch quốc gia 2018.

Quẳng gánh lo mà đá

Theo lịch thi đấu tại vòng bảng, U19 Việt Nam lần lượt gặp U19 Jordan vào ngày 19/10, U19 Australia (22/10) và U19 Hàn Quốc (25/10). Đây là bảng đấu rất khó khăn với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, cơ hội đi tiếp không nhiều.

Ngoài việc gặp các đối thủ mạnh, thì U19 Việt Nam cũng không có điều kiện tập luyện tốt nhất vì chất lượng mặt sân tập xấu. Bên cạnh đó, những ngày qua các cầu thủ trẻ gặp vấn đề về đồ ăn đạo Hồi, khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải đích thân đi chợ mua thực phẩm, chế biến thức ăn Việt cho các học trò.

Tuy nhiên, tất cả những trở ngại trên đều đã được Ban huấn luyện lường trước. Điều quan trọng là U19 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào trận, giải quyết từng trận đấu một.

Về lực lượng, 4 cầu thủ Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Văn Công sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở CLB Hà Nội B, đã kịp hội quân để hòa nhập với toàn đội. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng loại 3 cầu thủ để đăng ký danh sách chính thức với Ban tổ chức sau cuộc họp kỹ thuật.

Vị HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam nói: “Thật ra tôi đã định hình trong đầu danh sách và đội hình dự giải. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên, các cầu thủ rất háo hức được đối đầu với Jordan”.

Cùng với sự chuẩn bị về chuyên môn, tinh thần, tâm lý cũng rất quan trọng với các cầu thủ trẻ lứa U19. HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede đã dành khá nhiều thời gian trong buổi họp đội để động viên, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ.

Bên cạnh các yêu cầu về đấu pháp, kỷ luật chiến thuật, thông qua các phân tích chính xác về điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ, qua các bài học mà đội đã phải trả giá bằng kết quả thi đấu trên sân cỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã giúp các cầu thủ trẻ ý thức rõ hơn về giá trị của bản thân, về trách nhiệm của mình khi vinh dự được tuyển chọn và khoác áo đội tuyển.

Nghiêm khắc nhưng không nặng nề và gây áp lực cho các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo ra tinh thần quyết tâm rất lớn cho toàn đội trước trận khai màn gặp U19 Jordan, lúc 16h chiều nay, 19/10.

Gia Phong

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/u19-viet-nam-buoc-vao-vck-u19-chau-a-2018-hlv-hoang-anh-tuan-mo-ky-tich-tintuc420326