U19 Việt Nam giành hạng Ba U19 Đông Nam Á 2022

Chiều 15/7, U19 Việt Nam đã kết thúc giải U19 Đông Nam Á với vị trí thứ 3 sau khi đánh bại U19 Thái Lan trên chấm luân lưu 11m.

U19 Việt Nam nhập cuộc không tốt và chơi lép vế trước đối thủ trong hiệp 1. Những phút cuối cùng của hiệp 1, cả 2 đội liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về 2 phía nhưng U19 Việt Nam lại để thủng lưới ở phút 43. Sittha Boonlha ghi bàn mở tỷ số cho U19 Thái Lan trong tình huống lộn xộn trước khung thành sau quả đá phạt.

Sang hiệp 2, các cầu thủ U19 Việt Nam bắt đầu chơi mạch lạc hơn và cũng có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương.

HLV Đinh Thế Nam tung tiền đạo chủ lực Nguyễn Quốc Việt vào sân và đây chính là cái tên tạo ra sự khác biệt. Phút 53, Quốc Việt di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị rồi đánh bại thủ môn Chommaphat trong pha đối mặt, gỡ hòa 1-1.

Thắng nghẹt thở U19 Thái Lan, U19 Việt Nam giành hạng ba U19 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: CTP)

Thắng nghẹt thở U19 Thái Lan, U19 Việt Nam giành hạng ba U19 Đông Nam Á 2022 (Ảnh: CTP)

Trong phần còn lại của trận đấu, hai đội chơi giằng co với hàng loạt tình huống tranh chấp nảy lửa ở giữa sân. Thái Lan có tăng tốc ở những phút cuối, nhưng không đủ để đánh bại sự tập trung của Cao Văn Bình.

Sau 90 phút thi đấu, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Đôi bên buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.

Cả 5 cầu thủ của U19 Việt Nam là Văn Khang, Văn Trường, Nhật Minh, Văn Tú, Đình Bắc đều lần lượt thực hiện thành công cú đá 11m.

Phía U19 Thái Lan, Abram, Seksan, Thanawut là những người sút thành công nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã cản phá được cú đá của Chanapach ở lượt sút thứ 3, qua đó tạo ra bước ngoặt dẫn tới chiến thắng của U19 Việt Nam.

Chung cuộc, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-3 trước U19 Thái Lan trong loạt sút luân lưu để giành hạng Ba tại giải U19 Đông Nam Á 2022.

HN

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/bu19-viet-nam-gianh-hang-a-u19-dong-nam-a-2022-615334.html