U19 Việt Nam giành hạng Ba U19 Đông Nam Á sau loạt sút luân lưu 'cân não'

Đánh bại U19 Thái Lan sau loạt sút luân lưu 'cân não', U19 Việt Nam chính thức giành hạng 3 giải U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Việt Nam giành hạng 3 U19 Đông Nam Á 2022.

U19 Việt Nam giành hạng 3 U19 Đông Nam Á 2022.

Cùng thất bại ở vòng bán kết, U19 Việt Nam và Thái Lan đã gặp lại nhau ở trận tranh hang 3 giải U19 Đông Nam Á 2022. Ở trận tái đấu này, hai đội nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính.

Ngay phút thứ 2, cơ hội đã tới với U19 Thái Lan, Kakana Khamyok thực hiện cú volley căng ở sát vạch 16m50 nhưng bóng bay không chính xác. 6 phút sau tình huống kể trên, Songkhrammut (số 21) xâm nhập vòng cấm để đón quả tạt từ cánh trái. Cầu thủ Thái Lan dứt điểm hai lần, nhưng không thắng được thủ môn Văn Bình bên phía tuyển U19 Việt Nam.

Trong khoảng 15 phút đầu, thế trận hoàn toàn thuộc về phía U19 Thái Lan, đội bóng áo đỏ tỏ ra thiếu gắn kết và không thể tiếp cận cầu môn đối thủ.

Tới phút 18, cơ hội mở tỷ số lại một lần nữa tới với đội bóng trẻ tới từ xứ chùa Vàng. Từ đường phất bóng dài của đồng đội, Panupong thoát xuống đối mặt với Văn Bình, nhưng dứt điểm quá nhẹ và không thể có được bàn thắng cho đội bóng áo xanh.

4 phút sau pha bỏ lỡ của Panupong, tiền đạo số 22 Phanthamit trong một tư thế thuận lợi đã dứt điểm làm bó tay thủ môn Văn Bình, đáng tiếc bóng đã đi vào cột dọc sau tình huống này.

Phải tới tận phút thứ 24, tuyển U19 Việt Nam mới có được cú dứt điểm nguy hiểm đầu tiên về phía cầu môn của đối thủ. Sau nỗ lực đi bóng, Văn Khang tung cú sút xa đầy uy lực, đáng tiếc bóng đã đi đúng vị trí mà Chommaphat chọn sẵn.

Cuối hiệp một, Việt Đức rời sân nhường chỗ cho Văn Trường. Thế trận lúc này trở nên cân bằng hơn giữa hai đội. Ở phút thứ 34, đội trưởng Văn Khang quyết định tung ra cú volley táo bạo bằng chân trái sở trường trong khu vực 16m50 sau quả ném biên của đồng đội nhưng bóng đã bay ra ngoài.

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút thứ 43 của trận đấu. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, đội trưởng Theekawin ập vào dứt điểm trúng người Văn Bình. Bóng nảy ra và Sittha Booniha (số 6) có mặt kịp thời để đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số cho U19 Thái Lan và 1-0 cũng là tỷ số của hiệp một.

Bước sang hiệp hai, U19 Việt Nam ào lên tấn công tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt và đã tạo được những cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đối thủ. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 đã tới với đội bóng áo đỏ ở phút thứ 54.

Tiền đạo trẻ Quốc Việt (Nutifood) phá bẫy việt vị khôn ngoan, thoát xuống đón bóng từ đồng đội trước khi khéo léo dứt điểm qua người thủ môn đối phương, đưa bóng về góc cao một cách chính xác đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau khi có được thắng san bằng cách biệt, thế trận dần thuộc về tuyển U19 Việt Nam. 5 phút sau tình huống gỡ hòa của Quốc Việt, Văn Trường vừa có tình huống dứt điểm bóng sống nhưng không hạ được Chommaphat từ góc hẹp.

Dù giữ thế chủ động trên sân nhưng U19 Việt Nam khá bế tắc trong việc tìm cách tiếp cận khung thành Thái Lan để có thêm bàn thắng thứ hai. Hàng thủ "Voi chiến" thi đấu tập trung và tích cực áp sát, làm hẹp không gian xử lý mỗi khi các cầu thủ áo đỏ có bóng trong chân đồng thời liên tục có những pha phản công đầy nguy hiểm.

Cuối trận, hai đội thi đấu giằng co nhưng bất lực trong việc có thêm bàn thắng qua đó rời sân với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút so tài và bước vào loạt luân lưu "cân não". Trong loạt sút 11m, U19 tỏ ra bản lĩnh hơn và đã đánh bại U19 Thái Lan qua đó giành vị trí thứ 3 ở giải U19 Đông Nam Á 2022.

Đại Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/u19-viet-nam-gianh-hang-ba-u19-dong-nam-a-sau-loat-sut-luan-luu-can-nao-post600894.html