U19 Việt Nam hòa trận thứ 2 tại Hàn Quốc

Trước đội chủ nhà được đánh giá cao hơn, U19 Việt Nam xuất sắc có trận hòa tại giải giao hữu Suwon JS Cup đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Pha móc bóng của Mạnh Dũng làm tung lưới U19 Hàn Quốc Mạnh Dũng khéo léo tỳ người móc bóng tung lưới đội chủ nhà U19 Hàn Quốc cân bằng tỷ số 1-1 cho U19 Việt Nam trong trận đấu thuộc cúp tứ hùng U19 Suwon JS Cup 2018.

Sau 2 trận đấu, U19 Việt Nam đang có 1 điểm (thua Mexico 0-4, hòa Morocco 1-1). Bước vào trận đấu thứ 3 với đối thủ U19 Hàn Quốc, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khá tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy vậy, U19 Việt Nam sớm bị dội gáo nước lạnh ngay ở phút 12. Xuất phát từ đường treo bóng vào của tiền vệ Hàn Quốc, cầu thủ U19 Việt Nam phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội cho đội bạn ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

U19 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi khi dự giải giao hữu diễn ra ở Hàn Quốc.

Sớm bị thủng lưới, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không nao núng, vượt qua sức ép tâm lý, tập trung phòng ngự kiên cường trước sức tấn công đáng kể của đội chủ nhà.

HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cho các học trò ở trận cuối tại giải xem ra là phương án hợp lý.

Phút 35, tiền vệ U19 Việt Nam câu bóng dài vào khu vực cấm địa của đội bạn. Tiền đạo mang áo số 10 Nhâm Mạnh Dũng di chuyển và tỳ đè khéo léo, loại bỏ sự truy cản của hậu vệ đối phương, trước khi chạm bóng tinh tế gỡ hòa cho U19 Việt Nam.

Những phút sau đó, U19 Việt Nam có không ít cơ hội phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, các học trò của ông Tuấn “con” lại thiếu đi sự dứt khoát cần thiết. Trong khi đó, U19 Hàn Quốc chịu bó tay trước thế trận phòng ngự chủ động của đội khách mời.

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau 1-1. Đây là điểm thứ 2 của U19 Việt Nam tại giải đấu lần này và chấp nhận xếp thứ 4 chung cuộc. Đội vô địch là U19 Mexico. Họ cũng là đội bóng duy nhất đánh bại thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Việc chỉ xếp cuối trong 4 đội tham dự giải không phải là điều bất ngờ nếu so sánh về trình độ của Việt Nam so với 3 đối thủ còn lại. Tuy nhiên, cầm hòa U19 Morocco và U19 Hàn Quốc với thế trận không quá bị động có thể coi là bước tiến đáng mừng đối với U19 Việt Nam.

Chắc chắn sau giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn có những cái nhìn chính xác hơn về thực lực đội bóng và có sự chuẩn bị cần thiết cho vòng chung kết U19 châu Á khai mạc vào tháng 10 tới.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-viet-nam-hoa-tran-thu-2-tai-han-quoc-post836538.html