U19 Việt Nam hòa U19 Nhật Bản: Lớp kế cận là đây!

U19 Việt Nam chính thức giành vé tham dự VCK U19 Châu Á, trong khi cả U19 Thái Lan và Trung Quốc đều bị loại.

Tối ngày 10/11/2019, U19 Việt Nam đã có trận hòa với tỷ số 0 - 0 với U19 Nhật Bản để giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020 dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Philippe Trousser.

Trong cả trận đấu, các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã chơi nỗ lực, thậm chí hơn người ở phút 73 khi Sakuragawa nhận thẻ đỏ rời sân. Một lần nữa, nghệ thuật phòng ngự phản công của Việt Nam được thể hiện rất tốt trong trận đấu này khi toàn đội đã làm nản lòng các chân sút đến từ Nhật Bản và có nhiều pha phản công sắc bén, uy hiếp lên khung thành đối phương.

Sau những phút đầu chơi lép vế, đoàn quân của HLV Troussier dần lấy lại thế trận. U19 Việt Nam cầm bóng 43% và thực hiện nhiều pha phản công có nét trước đối thủ. Phút 29, Văn Tùng khiến khung thành của Leobrian chao đảo với một tình huống xâm nhập và thực hiện đường chuyền khó chịu.

Sự chủ động vẫn thuộc về U19 Việt Nam trong hiệp đấu thứ 2. U19 Nhật Bản đã tấn công trực diện hơn nhưng lại thiếu đi sự chính xác ở những pha bóng quyết định.

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã có trận cầm hòa xuất sắc trước U19 Nhật Bản để giành vé tham dự VCK U19 Châu Á 2020.

Đoàn quân của HLV Troussier chơi đầy tập trung và cũng có câu trả lời trước đối thủ bằng tình huống đánh đầu đưa bóng đi chệch cột của Thanh Khôi.

Kết thúc trận đấu, U19 Việt Nam không chiếm được ngôi đầu bảng của U19 Nhật Bản. Dù vậy, với bảy điểm sau ba trận đấu và hiệu số bàn thắng-bàn thua là +6, thầy trò HLV Troussier vẫn chắc suất tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 với tư cách một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mà không cần chờ các bảng khác kết thúc.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, chính HLV trưởng của U19 Nhật Bản cũng phải thừa nhận, các cầu thủ của Việt Nam đã có lối chơi hiện đại, biết cách khắc chế lợi hại buộc đội bóng xứ mặt trời mọc chịu cầm hòa.

“Đây là đội bóng có được sự tổ chức đội hình và lối chơi rất tốt, rõ ràng các cầu thủ của tôi không có nhiều kinh nghiệm như họ.

Trận đấu này là bài học bổ ích cho U19 Nhật Bản trong các giải đấu quốc tế phía trước cũng như tại VCK U19 châu Á vào năm sau” - vị HLV U19 Nhật Bản- Kageyama Masanaga nói.

Vị chiến lược gia đến từ Nhật Bản cũng không quen giành tặng lời khen cho người đồng nghiệp đang dẫn dắt U19 Việt Nam: "Ông Philippe Troussier đã có một trận đấu rất thành công, thể hiện được là một chiến lược gia có trình độ và kinh nghiệm rất cao khi đưa ra chiến thuật hợp lý, đặc biệt là trong tranh cướp bóng.

U19 Nhật Bản đã không kiểm soát được bóng trong hiệp 1 và cũng không thể đánh bại họ trong hiệp 2. Trận đấu này đã thể hiện ông ấy là một chiến lược gia có trình độ và kinh nghiệm rất cao".

Được biết, U19 Nhật Bản là một trong những đội bóng mạnh nhất ở khu vực Châu Á và là đội đứng top 10 trong công tác đào tạo trẻ trên thế giới.

Trong khi đó, cả U19 Thái Lan và U19 Trung Quốc đều phải nhận thấy bại và bị loại khỏi VCK Châu Á 2020.

Có thể nói, trận hòa với U19 Nhật Bản không chỉ là một chiến thắng đạt mục tiêu lọt vào VCK Châu Á của Việt Nam mà qua đó còn khẳng định, tuyển Việt Nam đang có một lớp kế cận đầy tiềm năng, hứa hẹn tỏa sáng rực rỡ trong tương lai.

Trước khi vòng loại diễn ra, U19 Thái Lan và U19 Trung Quốc đều được đánh giá rất cao nhưng lại "ngã ngựa" ngày từ những trận đấu đầu tiên để rồi sau đó thể hiện bộ mặt yếu kém ở các trận đấu liên tiếp sau đó.

Chính các CĐV của Thái Lan đã phải thốt lên, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) hãy "sang Việt Nam học đi".

"Đá đấm như thế này thì cạnh tranh ở Đông Nam Á cũng khó, chứ nói gì đến chuyện World Cup. Hãy nhìn sang Việt Nam mà xem, họ đang không ngừng phát triển ở tất cả các đội tuyển. Có lẽ đã đến lúc FAT phải cử người sang Việt Nam học hỏi" - một CĐV đã phải thốt lên sau khi chứng kiến đội nhà bị loại và biết được U19 Việt Nam được tham dự VCK U19 Châu Á.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u19-viet-nam-hoa-u19-nhat-ban-lop-ke-can-la-day-3391184/