U20 Việt Nam khó gây bất ngờ trước Pháp

Đội bóng châu Âu là ứng viên sáng giá cho chức vô địch FIFA U20 World Cup 2017. U20 Pháp là gã “khổng lồ” thực sự nếu so với U20 Việt Nam.

Pháp không dễ đối phó như New Zealand.

Ở trận ra quân tại bảng E, U20 Pháp đã “thắng nhẹ” U20 Honduras 3-0. Kết quả trên dù vậy chưa phản ánh hết sự vượt trội của U20 Pháp trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Chiến thắng của Pháp trước Honduras là một tín hiệu xấu đối với U20 Việt Nam, khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn phải đụng độ đội bóng châu Âu ở lượt trận thứ 2, ngày 25/8 tới.

Theo danh sách do Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đăng ký với FIFA, trong số 21 cầu thủ U20 Pháp thì 5 người có chiều cao trên 1m9. Đó là hậu vệ Issa Diop (1m94), tiền đạo Marcus Thuram (1m90), thủ môn Quentin Braat (1m93), tiền vệ Ibrahima Sissoko (1m93) và thủ môn Alban Lafont (1m92). Số còn lại trong đội hình U20 Pháp đều có chiều cao trên dưới 1m8, và thể hình vạm vỡ.

Có trực tiếp theo dõi buổi tập của U20 Pháp mới thấy hết sự cao lớn và vượt trội về hình thể của đội bóng châu Âu. U20 Pháp nếu đặt cạnh các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thì thực sự là những người “khổng lồ”, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù to cao nhưng đội bóng này không hề vụng về và kém kỹ thuật như cách U20 New Zealand thể hiện ở trận đấu với Việt Nam hôm 22/5.

Không hề ngạc nhiên khi trước lúc giải đấu khởi tranh, U20 Pháp được nhận định là ứng viên lớn nhất cho chức vô địch FIFA U20 World Cup 2017. Đội bóng của HLV Ludovic Batelli được nhà cái Bet365 đặt cửa 7/1 cho chức vô địch (đặt 7 ăn 1). Việc vừa đăng quang ở giải Vô địch U19 châu Âu 2016 là một bằng chứng cụ thể nhất cho sức mạnh của U20 Pháp.

Theo tìm hiểu, BHL đội tuyển U20 Việt Nam cũng xác định, rất khó để có thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh như Pháp. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vì vậy hướng tới việc giảm thiểu để đối phương ghi bàn. Khâu phòng ngự vì vậy sẽ được đặc biệt chú trọng.

Thay vì dồn sức với U20 Pháp trong một trận đấu không cân sức, U20 Việt Nam sẽ dành tâm huyết cho trận đấu cuối với U20 Honduras, một đối thủ vừa tầm hơn. Đây có lẽ là tính toán hợp lý và khôn ngoan, trong bối cảnh U20 Việt Nam thua hơn cả 3 đối thủ ở bảng E về thể hình và thể lực.

Liên quan đến U20 Việt Nam, do các cầu thủ vừa trải qua cuộc chiến khá mệt mỏi với U20 New Zealand, BHL đội bóng đã quyết định hủy buổi tập sáng 23/5. Thay vào đó, U20 Việt Nam được nghỉ ngơi và chỉ phải tập nhẹ vào buổi chiều.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/u20-viet-nam-kho-gay-bat-ngo-truoc-phap-1151776.tpo