U20 Việt Nam thua đội bóng đại học Nhật Bản

U20 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn Nhật Bản bằng thất bại trước đội bóng Đại học Osaka Sangyo.

Đội bóng trường Osaka Sangyo là "quân xanh" cuối cùng của U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn Nhật Bản. Sau 3 hiệp đấu với tổng thời gian 90 phút (30 phút mỗi hiệp), U20 Việt Nam thất bại với tỉ số 0-1. Bàn thua duy nhất của U20 Việt Nam đến từ một tình huống cố định ở cuối trận.

Ở trận đấu này, HLV Đinh Thế Nam tiếp tục thử nghiệm đội hình, sử dụng các bộ khung khác nhau ở 3 hiệp đấu. Đội bóng Đại học Osaka Sangyo cũng có lực lượng chất lượng không tồi. Điều này không bất ngờ bởi bóng đá học đường ở Nhật Bản rất phát triển, các đội bóng trường đại học cũng là nguồn cung cấp cầu thủ trẻ cho các CLB chuyên nghiệp.

U20 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

U20 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Như vậy, sau 3 trận đấu tập huấn ở Nhật Bản, U20 Việt Nam đều thua. HLV Đinh Thế Nam và các học trò thất bại 0-5 trước U20 Nhật Bản, sau đó thua U18 Cerezo Osaka với tỉ số 2-5. Các bàn thắng của U20 Việt Nam được ghi bởi Nguyễn Quốc Việt.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ về nước trong ngày 26/8, đấu giao hữu với U20 Palestine vào ngày 3/9. Sau một tuần tập huấn ở Bình Dương, đến ngày 12/9, U20 Việt Nam di chuyển sang Indonesia dự vòng loại U20 châu Á 2023.

Sau khi trở về từ Nhật Bản vào ngày 26/8, U20 Việt Nam dự kiến bổ sung nhân sự trước khi tham dự vòng loại U20 châu Á 2023. HLV Đinh Thế Nam muốn bổ sung thêm 10-11 cầu thủ, trong đó có những cái tên nằm trong danh sách đăng ký của các CLB V-League, Hạng Nhất.

Có thể kể tới Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương) hay Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường (SLNA). Đây là những cầu thủ thường xuyên được ra sân và chơi ấn tượng tại V-League 2022. Tuy nhiên, HLV Đinh Thế Nam và VFF phải thuyết phục được các CLB "nhường" cầu thủ cho U20 Việt Nam.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/u20-viet-nam-thua-doi-bong-dai-hoc-nhat-ban-ar696666.html