U21 SLNA: Tìm lại vị thế ngôi vương

Ngày 5/8, trên sân Vinh, U21 SLNA sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm vé đến với VCK U21 QG 2018 được tổ chức tại thành phố Huế.

U21 SLNA đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch ở giải U21 QG (2000, 2001, 2002, 2012 và 2014). Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, U21 SLNA vẫn chưa thể mang về phòng truyền thống chiếc Cúp vô địch thứ 6.

U21 SLNA giành chức vô địch giải U21 QG 2014. Ảnh: Internet

Bước vào mùa giải năm nay, U21 SLNA tiếp tục được ban lãnh đạo đội bóng giao nhiệm vụ giành chiếc Cúp vô địch. HLV Đinh Văn Dũng – người có nhiều kinh nghiệm và “mát tay” với giải trẻ đã nhận trọng trách dẫn dắt đội bóng. Mục tiêu trước mắt của U21 SLNA là giành vé đến với VCK.

Xét trên mọi khía cạnh, cơ hội vượt qua vòng đấu loại của thầy trò HLV Đinh Văn Dũng là hết sức rõ ràng. Không những được thi đấu trên sân nhà – sân Vinh (SLNA đăng cai), đội bóng trẻ xứ Nghệ còn sở hữu “binh hùng, tướng mạnh”. Chẳng cần phải nói thì ai cũng biết đến tài năng và kinh nghiệm của HLV Đinh Văn Dũng. Dưới sự chỉ đạo của HLV Dũng “Thanh Hóa”, U21 SLNA thực sự là một đối thủ rất đáng gờm.

Trong tay HLV Đinh Văn Dũng là hàng loạt gương mặt tài năng như thủ môn Dương Văn Cường, trung vệ Thái Bá Sang, hậu vệ trái Mai Sỹ Hoàng, tiền vệ phải Nguyễn Văn Việt, tiền đạo Lại Đức Anh… Dù không có sự “chi viện” từ đội 1 giống như những năm trước đây (ở đội 1 không có cầu thủ nào nằm trong độ tuổi U21), nhưng lực lượng của U21 SLNA hiện tại được giới chuyên môn đánh giá khá cao.

HLV Đinh Văn Dũng từng gặt hái nhiều thành công ở các giải trẻ. Ảnh: Internet

Nằm cùng bảng đấu với U21 Bình Định, U21 Đắk Lắk và U21 Sanest Khánh Hòa và ở vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé đến thẳng VCK khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Đinh Văn Dũng. Khách quan mà nói, U21 SLNA đang sở hữu nhiều lợi thế hơn so với các đối thủ (sân nhà, khán giả nhà…). Được thi đấu ngay tại “chảo lửa thành Vinh”, giúp Dương Văn Cường và các đồng đội càng cảm thấy tự tin hơn.

Theo kết quả bốc thăm, trận đấu ra quân của U21 SLNA diễn ra vào ngày 5/8 và đối thủ là U21 Bình Định. Sau đó 3 ngày (8/8), thầy trò HLV Đinh Văn Dũng sẽ có màn so tài với U21 Sanest Khánh Hòa. Đối thủ cuối cùng mà đội bóng trẻ xứ Nghệ phải gặp ở vòng đấu loại chính là U21 Đắk Lắk (11/8). Hy vọng, U21 SLNA không làm người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ phải thất vọng.

Hành trình tìm lại vị thế đế vương của thầy trò HLV Đinh Văn Dũng sẽ chính thức được bắt đầu vào lúc 16h ngày 5/8 tới đây./.

Thanh Hưng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/u21-slna-tim-lai-vi-the-ngoi-vuong-208723.html