U22 Campuchia hay nhưng chưa phải là đối thủ của U22 Việt Nam

Sau khi giành quyền vào vòng 4 đội mạnh nhất giải với tư cách đứng đầu bảng B, thầy trò HLV Park Sang Seo sẽ chạm trán U22 Campuchia (nhì bảng A) ở trận bán kết 2 SEA Games 30 vào 19h hôm nay (7/12).

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Campuchia - đội bóng "nay đã khác xưa".

Lịch sử ủng hộ Việt Nam

Lần đầu tiên hai nền bóng đá chạm trán nhau tại một kỳ SEA Games là vào năm 1995. Trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam, với những cái tên đã thành danh như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến... dưới sự dẫn dắt của HLV người Đức Weigang đã giành chiến thắng đậm 4-0 trước đội tuyển Campuchia.

14 năm sau, trong trận đấu cuối vòng bảng SEA Games 2009, U23 Việt Nam đã đè bẹp U23 Campuchia với tỷ số của 1 set tennis (6-1). Trong đó Thành Lương và Đình Tùng mỗi người lập một cú đúp, hai bàn còn lại do công của Mạnh Dũng và Thanh Hưng.

Gần đây nhất, tại SEA Games 2017, Việt Nam mới lại có dịp đối đầu với Campuchia. Ở cuộc so tài trên đất Malaysia 2 năm trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U23 Campuchia với tỷ số 4-1, nhờ các pha lập công của Tuấn Tài, Quang Hải và cú đúp của Công Phượng.

Như vậy, trong suốt 30 năm qua, Việt Nam và Campuchia mới chỉ chạm trán nhau có 3 lần tại các kỳ SEA Games (tính đến thời điểm này). Và chúng ta có thành tích toàn thắng cả 3 trận trước 'người hàng xóm', ghi được 14 bàn, để thua có 2 bàn.

Nhưng Campuchia giờ đã khác

Bóng đá Campuchia những năm gần đây đã tiến bộ rất nhanh nhờ đầu tư mạnh cho bóng đá trẻ. Đội tuyển U22 Campuchia - đối thủ của U22 Việt Nam tối nay, sở hữu đội hình đồng đều, với nền tảng thể lực tốt, lối đá kỹ thuật và chiến thuật linh hoạt. U22 Campuchia kết thúc vòng bảng với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thua. Họ ghi được 10 bàn thắng, thành tích tốt nhất ở bảng A. 'Những chiến binh Angkor' giành được số trận thắng tương đương với tổng số ở các kỳ SEA Games trước cộng lại (tính từ 2001, thời điểm chuyển sang độ tuổi U23,22).

Ở kỳ SEA Games lần này, U22 Campuchia đang trình diễn một thứ bóng đá tấn công hấp dẫn và khá hiệu quả. Cùng với chất lượng cầu thủ, công đầu trong thành công của lứa tuyển thủ trẻ Campuchia thuộc về HLV Felix Dalmas. Nhà cầm quân 31 tuổi người Argentina xây dựng U22 Campuchia trên nền tảng 4-2-3-1. Khi vận hành, lối đá của Campuchia khá nhuần nhuyễn, các vị trí di chuyển tốc độ, tạo nên sự biến hóa khó lường.

Có một điều khá giống đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Campuchia là một tập thể gắn kết quá hiểu nhau, thi đấu cùng nhau thời gian dài. Tại giải đấu U22 AFF Cup 2019, U22 Campuchia đã thắng các đối thủ mạnh Malaysia và Myanmar. Ở bán kết, họ chỉ để thua Thái Lan trên loạt luân lưu, và thua sát nút trước Việt Nam 0-1 trong trận tranh hạng Ba.

Thêm một chướng ngại của U22 Việt Nam

Sau khi 'thấm đòn' từ giải đấu 'vùng trũng' Đông Nam Á, thầy Park đã phải thốt lên rằng,'trong sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ thấy giải đấu nào khốc liệt như SEA Games', và rằng 'U22 Việt Nam cạn thể lực rồi, đá bằng tinh thần ở bán kết thôi'.

Sau khi vượt qua chướng ngại lớn nhất là U22 Thái Lan, nhiều người cho rằng đã đến lúc thầy trò ông Park đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi ngay trước mặt chỉ là U22 Campuchia - đội bóng mà lọt qua được vòng bảng đã là kỳ tích?

Không đâu. Bởi U22 Campuchia tối nay sẽ bước vào trận với tâm thế cực kỳ thoải mái sau khi đã 'hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ', trong khi thầy trò ông Park phải đối mặt với áp lực cực lớn, còn phải phân tâm với trận chung kết, mà đối thủ rất có thể là 'cựu thù' U22 Indonesia - sẽ được xác định ngay trước giờ bóng lăn trận bán kết giữa Việt Nam và Campuchia. Không chỉ có thế, đội bóng xứ Angkor lại chơi rất tốt trên sân mặt cỏ nhân tạo, khi đã quá quen thi đấu ở giải Vô địch Quốc gia.

Nên nhớ, trong trận 'sống mái' với U22 Malaysia ở lượt cuối vòng bảng A, U22 Campuchia đã dẫn trước đến 3 bàn, và chỉ kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1, khiến 'những chú hổ Mã Lai' phải 'tâm phục, khẩu phục'!

U22 Campuchia đánh bại U22 Malaysia với tỷ số cách biệt, tạo nên cú sốc lớn nhất tại SEA Games 30 đến thời điểm hiện nay.

Quyết tâm “thu phục” bằng mọi giá

“Thu phục” U22 Campuchia là điều chắc chắn thầy trò ông Park phải làm được bằng bất cứ giá nào, bởi nếu không, kết quả cũng chẳng khác nào U22 Việt Nam bị loại từ vòng bảng, như thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng hơn hai năm về trước.

Chắc chắn thầy trò ông Park sẽ phải gồng mình hết cỡ với mong muốn 'thắng sớm' trước U22 Campuchia. Và với riêng thầy Park, chưa bao giờ ông mong đoạt chức vô địch SEA Games như bây giờ. Không chỉ bởi ông biết người hâm mộ Việt Nam cũng như VFF thiết tha với danh hiệu này đến nhường nào!

Ở bên kia chiến tuyến, HLV U22 Campuchia lạc quan tuyên bố đây sẽ là trận đấu thú vị và sẽ đánh bại Việt Nam để hướng tới mục tiêu đoạt HCV SEA Games 30, song sẽ không hề dễ dàng để ông hiện thực hóa giấc mơ của mình.

U22 Campuchia thực sự là đối thủ mà thầy trò ông Park không thể xem nhẹ, khi U22 Việt Nam bị vắt quá nhiều sức cho 5 trận đấu vòng bảng và nghỉ ít hơn 1 ngày.

Song, hơn hẳn về trình độ, phong độ lẫn thành tích đối đầu, chỉ cần giữ sự tập trung, lạnh lùng ở khâu dứt điểm, tỉnh táo ở các tình huống phòng ngự, một chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay của Hùng Dũng và các đồng đội.

Dự đoán tỷ số: U22 Việt Nam 2-1 U22 Campuchia

Xuân Hồng

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/u22-campuchia-hay-nhung-chua-phai-la-doi-thu-cua-u22-viet-nam-105751.html