U22 Đông Nam Á 2019: Việt Nam cùng bảng đối thủ sừng sỏ Thái Lan

Giải U22 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau tại Campuchia. Nhiều tên tuổi quen thuộc như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh.. sẽ không còn góp mặt tại giải đấu này.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định tổ chức Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, khởi tranh từ ngày 17/2 đến 2/3/2019, nhằm tạo sân chơi cho các đội bóng trẻ trong khu vực chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2020 (giải đấu được tính là vòng loại Olympic 2020 khu vực châu Á được tổ chức từ 15 đến 23/7/2019),

Đoàn Văn Hậu là nhân tố chủ chốt cho giải U22 Đông Nam Á 2019 của 22 Việt Nam?

Và theo kết quả bốc thăm, U22 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Đông Timor, Lào, Brunei, Philippines và đối thủ sừng sỏ Thái Lan. Trong khi đó bảng B gồm 5 đội là Malaysia, Indonesia, Myanmar, Campuchia và Singapore.

Đội hình U22 Việt Nam sẽ bao gồm các gương mặt từng giành vé dự U20 World Cup 2017 như thủ thành Bùi Tiến Dũng, trung vệ Trần Đình Trọng, tiền vệ Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh... và chia tay một loạt những tên tuổi như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh, Duy Mạnh trong đội hình ở giải đấu này.

Đây là lần thứ 2 giải U22 Đông Nam Á được tổ chức. Trước đó năm 2005, giải lần đầu được tổ chức tại Thái Lan và chủ nhà Thái Lan chính là đội giành ngôi vô địch.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/u22-dong-nam-a-2019-viet-nam-cung-bang-doi-thu-sung-so-thai-lan-53368.htm